Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thể thao

Hai miền Nam-Bắc đề nghị đồng đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023

Write: 2019-03-20 10:54:01Update: 2019-03-20 11:50:41

Hai miền Nam-Bắc đề nghị đồng đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023

Photo : YONHAP News

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ngày 19/3 thông báo, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã chính thức bày tỏ mong muốn đồng đăng cai tổ chức Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (2023 Women’s World Cup). 

Trong một thông cáo báo chí, FIFA cho biết đã nhận được tới 9 lời đề nghị tổ chức sự kiện bóng đá nữ hàng đầu thế giới, con số kỷ lục từ trước đến nay.

Giải vô địch bóng đá nữ thế giới bắt đầu khởi tranh từ năm 1991, được tổ chức 4 năm một lần. Trong lần tổ chức thứ 8, giải đấu được ấn định diễn ra tại Pháp từ ngày 7/6-7/7 năm nay. Chủ nhà của các lần tổ chức trước đó là Trung Quốc, Thụy Điển và Mỹ  cùng 2 lần, Đức và Canada.

FIFA tuyên bố tất cả các quốc gia mong muốn tổ chức giải đấu có thể nộp đơn cho tới ngày 16/4, và hạn gửi hồ sơ tới FIFA là ngày 4/10.

Liên đoàn bóng đá thế giới dự định công bố chủ nhà của giải đấu năm 2023 vào tháng 3 năm sau.

Khả năng hai miền Nam-Bắc bán đảo Hàn Quốc đồng tổ chức giải đấu xuất hiện ngày 4/3, khi Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trả lời Hãng tin AP (Mỹ) rằng: đã nghe tin về việc Bình Nhưỡng và Seoul mong muốn là chủ nhà Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023, và đánh giá “điều này sẽ rất tuyệt vời”.

Vào thời điểm đó, các quan chức Hàn Quốc giải thích rằng FIFA đã tiếp cận họ trước về việc đồng tổ chức, và họ đã xem xét kỹ lưỡng đề xuất này.

Hai miền Nam-Bắc cũng đang nỗ lực để được đồng tổ chức Thế vận hội mùa hè 2032.

Lựa chọn của ban biên tập