Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Liên hợp quốc miễn cấm vận dự án khảo cổ liên Triều

Write: 2019-04-17 11:44:27Update: 2019-04-18 14:10:43

Liên hợp quốc miễn cấm vận dự án khảo cổ liên Triều

Photo : YONHAP News

Liên hợp quốc đã chấp thuận miễn cấm vận, cho phép Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên nối lại dự án khảo cổ chung nhằm khai quật các di vật tại khu vực di tích lịch sử nằm ở miền Bắc. 

Theo một nguồn tin ngoại giao, Ủy ban cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hôm thứ Ba (16/4) đã thông qua đề nghị của Hàn Quốc về việc miễn cấm vận dự án khai quật chung liên Triều tại cung điện hoàng gia cổ đại ở Gaesung, thành phố vùng biên của Bắc Triều Tiên.

Với quyết định miễn cấm vận này, các trang thiết bị liên quan sẽ được vận chuyển tới miền Bắc để triển khai dự án khai quật tại khu di tích Manwoldae (Đài Vạn Nguyệt), cố cung của triều đại Goryeo (918-1392), đã được Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Miền Nam đang tích cực mở rộng các dự án liên Triều như một phương án nhằm thuyết phục miền Bắc từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình.

Trong bối cảnh Washington không mấy hài lòng với việc xúc tiến hòa giải liên Triều khi mà quá trình phi hạt nhân hóa miền Bắc tiến triển chậm chạp, Chính phủ Hàn Quốc vào tháng trước đã tổ chức cuộc họp cấp chuyên viên tại thủ đô Washington của Mỹ, nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ trong việc miễn cấm vận với dự án này.

Công tác khai quật chung di tích Đài Vạn Nguyệt đã bắt đầu từ năm 2007 và trải qua 7 đợt khảo sát, nhưng bị gián đoạn vì căng thẳng quan hệ liên Triều. Đợt khảo sát thứ 8 đã được nối lại tháng 10 năm ngoái. Trong đó, hai miền đã khảo sát được 33.000 m2 trên tổng diện tích 250.000 m2 của Đài Vạn Nguyệt.

Ngoài ra, trong tháng trước, việc miễn cấm vận với chương trình đoàn tụ qua video cho thành viên các gia đình bị ly tán do chiến tranh cũng đã được thông qua, tạo điều kiện thuận lợi để vận chuyển trang thiết bị cần thiết tới miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập