Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống trình bày "Sáng kiến Oslo" về hòa bình bán đảo Hàn Quốc

Write: 2019-06-12 19:51:26Update: 2019-06-13 18:12:11

Photo : YONHAP News

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Na Uy, Tổng thống Moon Jae-in tối ngày 12/6 (giờ Hàn Quốc) đã có bài phát biểu tại Diễn đàn Oslo, được tổ chức ở Đại học Oslo, trình bày "Sáng kiến Oslo" về hòa bình bán đảo Hàn Quốc.

Tham dự diễn đàn có khoảng hơn 600 người, trong đó có Quốc vương Harald V và nhiều quan chức cấp cao trong Chính phủ Na Uy.

Tổng thống nhấn mạnh một khi hòa bình mang lại lợi ích thực chất cho người dân, thì dân chúng sẽ tích cực tham gia khắc phục sự chia cắt, tạo ra hòa bình. Tổng thống gọi đây là một "nền hòa bình vì người dân".

Theo Tổng thống Moon, một nền hòa bình thực sự là khi con người biết giúp đỡ lẫn nhau, không quay lưng lại với nhau. Để làm được điều đó, hòa bình phải mang lại lợi ích tốt đẹp cho mọi người dân.

Đặc biệt, Tổng thống nhấn mạnh về việc giải quyết nỗi đau chia cắt trên bán đảo Hàn Quốc một cách hòa bình, ưu tiên giải quyết thiệt hại cho các địa phương tiếp giáp biên giới liên Triều. Tổng thống nêu ra ví dụ "Ủy ban biên giới" được thành lập theo "Hiệp ước cơ bản Đông-Tây Đức" năm 1972, coi đây là một điển hình về sự hợp tác nhằm khắc phục sự chia cắt.

Khi đó, Đông Đức và Tây Đức đã lập ra "Ủy ban biên giới" để cùng giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh ở khu vực tiếp giáp biên giới, như hỏa hoạn, lũ lụt, sạt lở đất. Mô hình này cũng có thể được ứng dụng với bán đảo Hàn Quốc, và trở thành một hy vọng về hòa bình cho người dân.

Tổng thống cho rằng chỉ cần tất cả người dân cùng có suy nghĩ tích cực rằng hòa bình sẽ giúp mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn, thì sẽ có thể vượt qua được sự chia cắt, tạo đà cho tiến trình phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Hòa bình cũng sẽ góp phần quan trọng trong giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp tại các quốc gia láng giềng. Người dân Na Uy vốn có mối quan tâm lớn tới hòa bình của các quốc gia khác, điển hình là Hiệp định Oslo năm 1993, khi Na Uy đứng ra làm trung gian giải quyết mâu thuẫn giữa Israel và Palestine.

Việc thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc mang ý nghĩa là xóa bỏ hoàn toàn tàn dư chiến tranh lạnh cuối cùng còn sót lại tại khu vực Đông Bắc Á. Hòa bình bán đảo Hàn Quốc sẽ đóng góp vào hòa bình và hòa giải khu vực và sự thịnh vượng chung của đại lục Á-Âu.
 
Mặt khác, Tổng thống cũng phát biểu cảm nghĩ nhân kỷ niệm một năm Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất tại Singapore vào ngày 12/6 năm ngoái. Ông nhắc lại việc cách đây tròn một năm, lãnh đạo Mỹ và Bắc Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận lớn về mặt nguyên tắc trong việc phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, thiết lập quan hệ song phương mới và xây dựng cơ chế hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống đánh giá, sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi cuối tháng 2, lãnh đạo hai nước vẫn tiếp tục cho thấy sự tin tưởng lẫn nhau và quyết tâm đối thoại. Theo Tổng thống, điều cần thiết hiện nay không phải là tầm nhìn hay một tuyên bố mới, mà là hai bên củng cố hơn nữa sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.

Tổng thống khẳng định hành trình hướng tới hòa bình bán đảo Hàn Quốc tuyệt đối không phải là một con đường dễ dàng, cần nhiều thời gian. Tuy nhiên, Tổng thống tin tưởng nếu kiên định bước đi từng bước vững chắc thì nhất định sẽ đạt được hòa bình.

Lựa chọn của ban biên tập