Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Kỳ vọng lớn vào vai trò của Thụy Điển trong tiến trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc

Write: 2019-06-15 18:47:29Update: 2019-06-15 18:52:29

Kỳ vọng lớn vào vai trò của Thụy Điển trong tiến trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Điển, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du ba nước Bắc Âu, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 15/6 (giờ địa phương) đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh với Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tại thủ đô Stockholm.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận sâu rộng về các phương án phát triển quan hệ song phương, tăng cường hợp tác thực chất, phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề nổi cộm toàn cầu.

Trong đó, Tổng thống Moon đã trình bày về tình hình bán đảo Hàn Quốc thời gian gần đây, cảm ơn vai trò xây dựng của Thụy Điển trong vấn đề bán đảo Hàn Quốc, điển hình là việc nước này đã bổ nhiệm Đặc phái viên phụ trách về bán đảo Hàn Quốc, đăng cai cuộc đàm phán cấp chuyên viên Hàn-Triều-Mỹ tại Stockholm vào đầu năm nay. Tổng thống kỳ vọng Thụy Điển sẽ phát huy vai trò hơn nữa trong hòa bình và ổn định bán đảo Hàn Quốc thời gian tới.

Về phần mình, Thủ tướng Lofven bày tỏ sự ủng hộ tích cực với những nỗ lực thiết lập hòa bình của Chính phủ Hàn Quốc, khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Seoul trong quá trình xây dựng lòng tin giữa ba nước Hàn-Triều-Mỹ.

Đặc biệt, năm nay là kỷ niệm tròn 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Lãnh đạo hai nước đánh giá quan hệ hữu nghị giữa hai bên đang phát triển trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa. Hai nước sẽ cùng nỗ lực, biến chuyến thăm lần này của Tổng thống Moon trở thành một cơ hội quan trọng để thiết lập nền tảng quan hệ trong 60 năm tiếp theo.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng đầu tư, thương mại, tăng cường hợp tác ở nhiều lĩnh vực đa dạng, như doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp, khoa học công nghệ, khí hậu, môi trường, nhằm đối phó với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Thụy Điển là quốc gia đi đầu thế giới về công nghệ đổi mới, với nguồn nhân tài ưu tú, hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu thế giới. Nếu kết hợp với Hàn Quốc, nước đi đầu về các lĩnh vực đổi mới, thì hai bên sẽ có thể tạo ra được động lực tăng trưởng tương lai.

Tiếp đó, hai nước nhất trí mở "Trung tâm khởi nghiệp Hàn Quốc", cánh cửa hợp tác giữa doanh nghiệp khởi nghiệp hai nước, tại Stockholm trong năm 2020. 

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh giao lưu giữa giới học thuật hai nước, nhằm thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, nền tảng cho tăng trưởng đổi mới; tăng cường chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm ở lĩnh vực không khí sạch.

Bên cạnh đó, Tổng thống Moon đã trình bày về những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm xây dựng một quốc gia bao trùm đổi mới và xã hội công bằng, trao đổi ý kiến với Thủ tướng Thụy Điển về chính sách phúc lợi và bình đẳng giới.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá Hàn Quốc và Thụy Điển cùng chia sẻ các giá trị phổ quát trong những vấn đề nổi cộm toàn cầu, như chủ nghĩa dân chủ, nhân quyền, môi trường, phát triển. Trên nền tảng đó, hai nước nhất trí hợp tác để tăng cường chủ nghĩa dân chủ quốc tế, bảo hộ nhân quyền phụ nữ, đối phó biến đổi khí hậu toàn cầu, giải tỏa cách biệt giàu nghèo trên thế giới.

Sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh, hai nhà lãnh đạo tham dự lễ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác ở lĩnh vực công nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, khởi nghiệp và đổi mới, công nghiệp quốc phòng, quân nhu.

Lựa chọn của ban biên tập