Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Thủ tướng Nhật Bản chỉ trích Hàn Quốc chấm dứt hiệp định chia sẻ thông tin tình báo

Write: 2019-08-23 14:21:01Update: 2019-08-23 14:21:28

Thủ tướng Nhật Bản chỉ trích Hàn Quốc chấm dứt hiệp định chia sẻ thông tin tình báo

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 23/8 phát biểu rằng Hàn Quốc đang tiếp tục có động thái làm tổn hại quan hệ tin tưởng song phương, như vi phạm Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật, chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA).

Ông Abe nhấn mạnh bất chấp các động thái này của Seoul, Tokyo sẽ vẫn đối phó theo hướng đảm bảo không gây ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, cũng như quan hệ an ninh khu vực Đông Bắc Á. Trong thời gian tới, Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ, nhằm gìn giữ hòa bình và ổn định khu vực.

Trước khi lên đường tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Paris (Pháp) từ ngày 24/8, người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản đã mở một cuộc họp đối sách khẩn cấp tại Phủ Thủ tướng. 

Trong một diễn biến liên quan khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya cùng ngày đã mở một cuộc họp báo tại trụ sở Bộ Quốc phòng, bày tỏ thất vọng về quyết định của Seoul. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh kinh tế và an ninh là hai vấn đề hoàn toàn riêng rẽ, khẳng định sẽ đề nghị Hàn Quốc xem xét lại quyết định, nhằm đối phó với uy hiếp tên lửa từ Bắc Triều Tiên.

Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko tuyên bố sẽ vẫn thực thi quyết định xóa tên Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" từ ngày 28/8 theo đúng kế hoạch.

Lựa chọn của ban biên tập