Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công "pháo phản lực siêu lớn"

Write: 2019-08-26 10:35:02Update: 2019-08-26 10:53:26

Bình Nhưỡng tuyên bố thử nghiệm thành công "pháo phản lực siêu lớn"

Photo : YONHAP News

Các cơ quan truyền thông Bắc Triều Tiên ngày 25/8 khẳng định nước này đã phóng thử nghiệm thành công "pháo phản lực siêu lớn" một ngày trước đó từ khu vực Seodeok, tỉnh Nam Hamgyong, về vùng biển phía Đông. 

Hình ảnh công khai cho thấy, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo vụ phóng.

Bình Nhưỡng tuyên bố vũ khí phóng thử nghiệm là "pháo phản lực siêu lớn loại mới" tự phát triển.

"Pháo phản lực siêu lớn" miền Bắc phóng ngày 24/8 có hình dáng bên ngoài tương tự "pháo phản lực cỡ nòng lớn" trong hai vụ phóng thử nghiệm gần đây nhất. Nhưng có điểm khác là có tới 4 ống phóng được gắn trên bệ phóng di động gắn bánh xe. Cỡ nòng pháo là trên 400 mm, tầm bắn ước tính đạt trên 400 km.

Nếu nhìn vào quỹ đạo parabol trên bản đồ kế hoạch phóng mà Bắc Triều Tiên công khai, vũ khí phóng được phân tích là loại "pháo phản lực cấp tên lửa", có khả năng dẫn đường. Các cơ sở quân sự trọng điểm của Hàn Quốc đều có thể nằm trong tầm tấn công của vũ khí này.

Thông qua các vụ phóng thử nghiệm vũ khí liên tiếp gần đây, Bình Nhưỡng được cho là đang tăng cường sức mạnh tấn công tầm ngắn, thậm chí là có thể triển khai các vũ khí này vào chiến đấu thực tế.

Sau vụ phóng thử nghiệm pháo phản lực mới nhất, Chủ tịch Kim Jong-un đã chỉ thị quân đội miền Bắc tiếp tục xúc tiến phát triển vũ khí chiến thuật, chiến lược. Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Kim, cũng đồng hành cùng anh trai trong vụ phóng cùng ngày.

Lựa chọn của ban biên tập