Một trang web vừa được lập ra để công chúng có thể tiếp cận 16 bức họa về chủ đề Phật giáo từ triều đại Goryeo (918-1392), thuộc sở hữu của 8 bảo tàng Mỹ. Đây là lần đầu tiên có một trang web tổng hợp thông tin về các di sản văn hóa Hàn Quốc về một chủ đề nhất định, trong số hơn 182.000 di sản văn hóa ở nước ngoài.
Cục di sản văn hóa quốc gia và Bảo tàng mỹ thuật Freer và Sackler của Mỹ đã cùng hợp tác lập ra trang web chuyên biệt về các bức họa Phật giáo triều đại Goryeo. Việc công bố trang web diễn ra ngày 21/9 vừa qua.
Dưới sự tài trợ Cục di sản văn hóa quốc gia, bảo tàng Mỹ đã tiến hành khảo sát kỹ lưỡng về 16 bức họa Phật giáo được trưng bày tại 8 bảo tàng ở nước này, hoàn tất dự án sau 7 năm chuẩn bị, từ năm 2013.
Trong quá trình này, các học giả của Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành chụp lại các bức họa ở độ phân giải lớn, giải nghĩa về các tác phẩm, sau đó tiến hành công tác dịch thuật. Mỗi một bức họa sẽ được thể hiện ở 6 chủ đề là Tác phẩm, Nhân vật, Luận cứ, Tài liệu tham khảo, Từ điển Hoa văn.
Việc bảo tàng nổi tiếng thế giới của Mỹ lập riêng một trang web về các bức họa Phật giáo triều đại Goryeo của Hàn Quốc là một sự kiện hết sức ý nghĩa mang tính bước ngoặt, được đánh giá là thành quả cao nhất từ trước tới nay trong các dự án tài trợ bảo tàng nước ngoài do cơ quan Nhà nước tiến hành.
Trong thời gian tới, Cục di sản văn hóa quốc gia sẽ tiếp tục xúc tiến nghiên cứu chung với Bảo tàng Freer và Sackler để tiếp tục xây dựng các trang web khác tương tự, nhằm quảng bá rộng rãi về giá trị của các di sản văn hóa Hàn Quốc đang được lưu giữ tại nước ngoài.