Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới phản đối yêu cầu của Mỹ về tăng mức đóng góp chi phí quân sự

Write: 2019-11-20 11:58:56Update: 2019-11-20 17:31:27

Chính giới phản đối yêu cầu của Mỹ về tăng mức đóng góp chi phí quân sự

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Lee Hye-hoon của đảng Tương lai chính nghĩa, Chủ tịch Ủy ban tình báo tại Quốc hội, ngày 19/11 đã có buổi tiếp xúc các phóng viên trước khi tham dự phiên họp toàn thể của đảng.   

Nghị sĩ Lee cho biết ngày 7/11 vừa qua, bà đã được Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris mời đến trụ sở Đại sứ quán Mỹ. Khi đó, Đại sứ Harris đã nhắc lại khoảng 20 lần yêu cầu Seoul chi trả 5 tỷ USD chi phí cho quân đồn trú Mỹ.

Nghị sĩ Lee Hye-hoon khi đó đã khẳng định với Đại sứ Harris rằng yêu cầu trên của Washington là không thỏa đáng, tăng gánh nặng cho Seoul.

Các nghị sĩ đảng cầm quyền thuôc Ủy ban tình báo Quốc hội cảnh báo sẽ không đồng ý để Quốc hội phê chuẩn kết quả đàm phán chia sẻ chi phí quân sự với mức đóng góp vô lý, vượt ra khỏi nguyên tắc ban đầu. Các nghị sĩ đảng đối lập cũng lên tiếng cho rằng đòi hỏi của Mỹ là không thích đáng, là cư xử không đẹp với nước đồng minh.

Ngoài ra, Đại diện tại Quốc hội của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, đảng đối lập Hàn Quốc tự do và đảng đối lập Tương lai chính nghĩa ngày 20/11 sẽ lên đường thăm Mỹ trong 5 ngày, gặp gỡ các quan chức Chính phủ và Quốc hội Mỹ, thảo luận vấn đề chia sẻ chi phí quân sự cho quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập