Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Hàn Quốc tích cực xúc tiến nối lại tour du lịch núi Geumgang"

Write: 2019-11-21 11:17:24Update: 2019-11-21 17:44:30

"Hàn Quốc tích cực xúc tiến nối lại tour du lịch núi Geumgang"

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Mỹ, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul ngày 20/11 (giờ địa phương) đã có bài thuyết giảng tại "Diễn đàn toàn cầu" tổ chức tại Viện nghiên cứu hòa bình Mỹ (USIP). 

Bộ trưởng Kim khẳng định núi Geumgang là biểu tượng của quan hệ liên Triều, cũng là nơi để người dân hai miền gặp gỡ, giao lưu. Do đó, Hàn Quốc sẽ cân nhắc các điều kiện và hoàn cảnh, thảo luận với Bắc Triều Tiên, tích cực xúc tiến nối lại và thúc đẩy tour du lịch núi Geumgang dựa theo nội dung nhất trí giữa hai nước trong Tuyên bố chung Bình Nhưỡng, và tăng cường giao lưu giữa người dân hai miền Nam-Bắc. 

Gần đây, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã chỉ thị gỡ bỏ các cơ sở hạ tầng du lịch ở núi Geumgang do Hàn Quốc xây dựng. Những phát biểu trên của Bộ trưởng Kim Yeon-chul nhằm bày tỏ lập trường của Seoul tới phía Bình Nhưỡng và Washington là sẽ nối lại tour du lịch núi Geumgang, thậm chí còn dự định phát triển thêm các khu du lịch chung khác.

Bộ trưởng Thống nhất nhận định quan hệ Mỹ-Triều khó có thể tiến triển vì nó gắn liền với quan hệ liên Triều. Những phát biểu của Bộ trưởng Kim nhằm nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ Hàn Quốc là phải cải thiện quan hệ liên Triều để tiến hành phi hạt nhân hóa miền Bắc. Điều này khác với lập trường từ trước đến nay là phát triển quan hệ liên Triều song song với tiến trình phi hạt nhân hóa.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Kim Yeon-chul cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.

Những phát biểu trên được xem như thông điệp hối thúc Mỹ không nên trì hoãn thêm việc nối lại tour du lịch núi Geumgang, cũng như cải thiện mối quan hệ liên Triều để hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Lựa chọn của ban biên tập