Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Sự ủng hộ của ASEAN là sức mạnh vững chắc cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc"

Write: 2019-12-03 16:54:38Update: 2019-12-04 09:28:18

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống ngày 2/12, Tổng thống Moon Jae-in đã tổng kết thành quả của Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn Quốc - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mekong diễn ra tại Busan từ ngày 25-27/11 vừa qua. 

Tổng thống nhấn mạnh sự ủng hộ của khu vực ASEAN sẽ là sức mạnh vững chắc cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc trong thời gian tới. 

Ông Moon cho biết tại Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hàn-ASEAN, hai bên đã lần đầu trao đổi tập trung về vấn đề bán đảo Hàn Quốc. Lãnh đạo các nước Đông Nam Á đều ủng hộ nỗ lực vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc và sáng kiến xây dựng Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) thành "Khu vực hòa bình quốc tế" của Chính phủ.

Tổng thống nhấn mạnh hai bài toán đặt ra đối với Chính phủ đương nhiệm hiện nay là phát triển hơn nữa "chính sách phương Nam mới", đồng thời phát triển song song hai trục chính sách "phương Nam mới" và "phương Bắc mới". 

Tổng thống đánh giá hai Hội nghị thượng đỉnh vừa rồi đã giúp quan hệ giữa Hàn Quốc và ASEAN thêm gần gũi, làm sâu sắc hơn tình bạn và sự tin tưởng lẫn nhau giữa lãnh đạo các nước, cụ thể hóa phương án hợp tác ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, hòa bình, ngoại giao và an ninh.

Hai sự kiện này cũng nhằm đa dạng hóa hoạt động ngoại giao và thương mại. Hợp tác kinh tế Hàn-ASEAN đã được mở rộng sang toàn bộ các lĩnh vực thông qua Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và mạng lưới Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương.

Giờ đây, chính sách "phương Nam mới" đã đi vào quỹ đạo ổn định, hợp tác Hàn-ASEAN sẽ còn phát triển hơn nữa. Tiềm năng tăng trưởng và tính năng động của khu vực ASEAN là cơ hội mới đối với Hàn Quốc. Trong khi đó, kinh nghiệm và quyết tâm của Hàn Quốc sẽ đem tới thành tựu cho các quốc gia Đông Nam Á.

Tổng thống cảm ơn lãnh đạo các nước ASEAN đã đồng lòng cùng Hàn Quốc xây dựng một tương lai của hòa bình và thịnh vượng chung. Tổng thống cũng cảm ơn người dân đã quan tâm và đồng hành với hai hội nghị thượng đỉnh quan trọng vừa rồi.

Lựa chọn của ban biên tập