Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Hàn Quốc đầu tư hơn 10 triệu USD cho giáo dục tiếng Hàn ở nước ngoài trong năm 2020

Write: 2020-02-24 13:59:16Update: 2020-02-24 14:00:48

Hàn Quốc đầu tư hơn 10 triệu USD cho giáo dục tiếng Hàn ở nước ngoài trong năm 2020

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 24/2 công bố "Kế hoạch xúc tiến hỗ trợ giáo dục tiếng Hàn tại nước ngoài năm 2020", trong đó có nội dung đầu tư 12,6 tỷ won (10,3 triệu USD) để mở rộng giáo dục tiếng Hàn, tập trung tại các quốc gia phương Nam mới và phương Bắc mới, tăng khoảng 90% so với mức 6,6 tỷ won (5,4 triệu USD) năm ngoái.

Tính tới năm ngoái, đã có hơn 145.000 học sinh học môn tiếng Hàn tại 1.635 trường học ở 30 quốc gia. Bộ Giáo dục đặt mục tiêu nâng số quốc gia và trường học giảng dạy tiếng Hàn lên thành 40 nước và 2.000 trường tới năm 2022.

Bộ Giáo dục sẽ xúc tiến hỗ trợ 8 nước đã ngỏ ý áp dụng môn tiếng Hàn là Guatemala, Đan Mạch, Latvia, Rwanda, Sri Laka, Afghanistan, Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, và 4 quốc gia hy vọng áp dụng thí điểm là Myanmar, Lào, Campuchia, Turkmenistan. Bộ sẽ hợp tác với quốc gia sở tại để hỗ trợ quá trình đào tạo tiếng Hàn, phát triển giáo trình quy chuẩn theo từng năm học, từng cấp độ.

Số lượng giáo viên tiếng Hàn phái cử ra nước ngoài sẽ tăng từ 132 người trong năm nay lên thành 200 người trong năm 2022. Số giáo viên bản địa được mời tới Hàn Quốc đào tạo tăng từ 150 lên thành 250 người.

Bộ Giáo dục dự kiến sẽ tăng cường hỗ trợ tập trung cho các nước thuộc khu vực phương Nam mới và phương Bắc mới, như mời 150 giáo viên tiếng Hàn ở các nước phương Nam mới tới tập huấn, đào tạo tại Hàn Quốc, hợp tác với các hiệp hội liên quan để tới quốc gia đó đào tạo trực tiếp cho giáo viên.

Bộ cũng sẽ xây dựng hệ thống đào tạo giáo viên tiếng Hàn tại 6 trường đại học như hiện nay lên thành 8 trường trong năm sau và 10 trường tới năm 2022, tập trung ở các nước phương Nam mới và phương Bắc mới, hỗ trợ lập mới các chương trình đào tạo cử nhân tiếng Hàn hoặc khóa học ngắn hạn cho 6 trường đại học ở các nước này.

Đối với Chương trình học bổng toàn cầu của Chính phủ Hàn Quốc (GKS), Bộ Giáo dục sẽ lập thêm hạng mục đào tạo tiếng Hàn bậc thạc sĩ, tiến sĩ, giúp những nghiên cứu sinh chuyên ngành đào tạo tiếng Hàn hoặc có chứng chỉ giáo viên tiếng Hàn lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ trong nước. Bộ cũng có kế hoạch thành lập Viện giáo dục tiếng Hàn tại Hà Nội (Việt Nam) và Malaysia.

Đối với kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Hàn (TOPIK), Bộ Giáo dục sẽ bổ sung phần thi kỹ năng nói để nâng cao mức độ hoàn thiện cho kỳ thi này, và thay đổi phương thức thi trên giấy thành thi trên máy tính.

Lựa chọn của ban biên tập