Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc liên tiếp tạm dừng hoạt động nhà máy ở nước ngoài

Write: 2020-03-27 11:49:51Update: 2020-03-27 15:10:22

Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc liên tiếp tạm dừng hoạt động nhà máy ở nước ngoài

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn TASS (Nga) đưa tin nhà máy sản xuất ô tô Hyundai ở Nga ngày 26/3 (giờ địa phương) đã ra thông cáo về quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất từ ngày 30/3 tới 3/4.

Hyundai giải thích quyết định trên dựa theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc cho toàn bộ người dân trong nước nghỉ có lương từ ngày 28/3 tới 5/4 nhằm hạn chế tối đa người dân đi lại, ngăn chặn dịch corona-19 lây lan. 

Nhà máy sản xuất ô tô của Hyundai tại thành phố cảng St. Petersburg (Nga) bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2011, năng suất 230.000 chiếc mỗi năm, gồm các dòng xe phù hợp với địa phương như Solaris, SUV Creta cỡ nhỏ toàn cầu, và Kia Rio.

Ngoài ra, nhà máy sản xuất ô tô của Hyundai ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 27/3 và chưa có kế hoạch mở cửa lại. Hãng cũng dự kiến tạm ngừng hoạt động nhà máy ở bang Alabama (Mỹ), Cộng hòa Séc, Sao Paulo (Brazil), thành phố Chennai (Ấn Độ). Tương tự, hãng ô tô Kia cũng dự định tạm ngưng sản xuất các nhà máy ở bang Georgia (Mỹ), Slovakia, Andhra Pradesh (Ấn Độ).

Hãng điện tử Samsung ngày 26/3 (giờ địa phương) cũng quyết định dừng hoạt động nhà máy ở thành phố Campinas, bang Sao Paulo (phía Nam Brazil) từ ngày 30/3 tới 12/4, và hoãn kế hoạch tạm ngừng sản xuất của nhà máy ở thành phố Manaus thuộc bang Amazonas (phía Bắc Brazil) tới ngày 12/4, thay cho dự kiến ban đầu là từ 24-29/3.

Trước đó, Samsung cũng cho nhân viên Trung tâm nghiên cứu và phát triển Campinas làm việc tại nhà từ ngày 23/3, đóng cửa tất cả các đại lý ở Brazil từ ngày 24/3. Hãng cũng đã dừng hoạt động hai nhà máy sản xuất đồ điện gia dụng ở nhà máy sản xuất điện thoại thông minh tại Ấn Độ từ ngày 23/3, cũng như đóng cửa nhà máy sản xuất tivi ở Slovakia và Hungary trong một tuần.

Tương tự, hãng điện tử LG ngày 26/3 cũng thông báo dừng hoạt động các nhà máy sản xuất máy giặt ở Clarksville, bang Tennessee (Mỹ) từ ngày 30/3 đến 12/4, và đóng cửa nhà máy sản xuất smartphone, đồ diện gia dụng ở Ấn Độ tới ngày 14/4. Các nhà máy sản xuất pin của LG và Samsung ở Mỹ cũng đóng cửa từ ngày 25/3 theo sắc lệnh yêu cầu người dân chờ ở nhà trong 3 tuần của bang Michigan (Mỹ).

Tin liên quan

Lựa chọn của ban biên tập