Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc cho phép xuất khẩu trang cho lao động xây dựng làm việc ở nước ngoài

Write: 2020-05-22 15:39:43Update: 2020-05-22 16:25:55

Hàn Quốc cho phép xuất khẩu trang cho lao động xây dựng làm việc ở nước ngoài

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 22/5 cho biết đã cho phép xuất hơn 159.000 chiếc khẩu trang nhằm tăng cường quản lý phòng dịch COVID-19 tại các công trường xây dựng của doanh nghiệp Hàn Quốc ở nước ngoài. 

Số lượng khẩu trang trên có thể đáp ứng đủ trong ba tháng cho 4.423 lao động người Hàn đang làm việc tại 398 công trường xây dựng ở 63 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo quy định hiện tại, hoạt động đưa khẩu trang ra nước ngoài đang bị cấm, lao động ngành xây dựng đang làm việc ở nước ngoài chỉ có thể nhận khẩu trang do người thân gửi sang.

Do đó, Bộ Địa chính và giao thông đã tiến hành khảo sát tình hình và nhu cầu khẩu trang của các doanh nghiệp thầu xây dựng đang làm việc ở nước ngoài, thảo luận với Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cùng Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm (MFDS), và nhận được phê chuẩn cuối cùng về việc xuất khẩu trang cho lao động ngành xây dựng ở hải ngoại.

Hầu hết các công trình xây dựng trọng điểm ở nước ngoài đều đang phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc đóng tại nước sở tại siết chặt công tác phòng dịch. Bộ Địa chính và giao thông cũng đã phân phát tài liệu hướng dẫn đối phó dịch COVID-19 cho các công ty xây dựng.

Một quan chức Bộ Địa chính và xây dựng cho biết Bộ sẽ thảo luận với các cơ quan, ban, ngành liên quan cùng các công ty xây dựng ở nước ngoài để dồn toàn lực phòng dịch COVID-19 cho lao động ngành xây dựng.

Lựa chọn của ban biên tập