Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Người biểu tình "chống Hàn" ở Nhật Bản bị phạt 4.700 USD từ 1/7

Write: 2020-06-30 12:05:54Update: 2020-06-30 19:12:57

Người biểu tình "chống Hàn" ở Nhật Bản bị phạt 4.700 USD từ 1/7

Photo : YONHAP News

Từ ngày 1/7, quy định của thành phố Kawasaki (Nhật Bản) về tôn trọng nhân quyền và không phân biệt đối xử sẽ bắt đầu có hiệu lực. Theo đó, các cá nhân hoặc tổ chức cố tình thực hiện các cuộc biểu tình "chống Hàn" sẽ bị xử phạt hành chính dưới 500.000 yên Nhật (4.678 USD).

Đây là lần đầu tiên quy định về nhân quyền và phân biệt đối xử xuất hiện tại Nhật Bản, có ý kiến cho rằng các tỉnh thành khác cũng có thể đề ra quy định tương tự.

Chính quyền thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa cho biết nội dung quy định yêu cầu người dân dừng các hành động hoặc tuyên truyền thông điệp có mục đích gia tăng phân biệt đối xử, thù địch và gây ác cảm với một nhóm người cụ thể.

Theo đó, tất cả những hành vi biểu tình và rải truyền đơn như sử dụng loa phóng thanh, băng rôn, biển hiệu tại công viên hoặc trên đường đều bị nghiêm cấm. Người vi phạm sẽ bị buộc cưỡng chế dừng tuyên truyền, biểu tình, và bị phạt hành chính.

Ngoài ra, các tổ chức hoặc cá nhân chống đối lệnh cấm biểu tình "chống Hàn" và có những phát ngôn tiêu cực đều có thể bị công khai danh tính và địa chỉ cá nhân.

Lựa chọn của ban biên tập