Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc thành lập Ủy ban xúc tiến Chính sách kinh tế mới

Write: 2020-07-13 15:49:41Update: 2020-07-13 17:56:00

Hàn Quốc thành lập Ủy ban xúc tiến Chính sách kinh tế mới

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Min-seok ngày 12/7 đã thông báo kế hoạch ra mắt Hội đồng chiến lược công-tư nhằm thực hiện "Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc" (Korean New Deal), khắc phục đại dịch COVID-19. 

Theo đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trực tiếp chủ trì cuộc họp hội đồng này, tổ chức một đến hai lần mỗi tháng. Để thúc đẩy Chiến lược mới trên, Chính phủ quyết định thành lập "Ủy ban xúc tiến Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc" - cơ quan hợp tác giữa Chính phủ và đảng cầm quyền để hỗ trợ thực hiện hội nghị. 

Chủ tịch "Ủy ban xúc tiến Chính sách kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc" sẽ do Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki và Chủ tịch Ủy ban chính sách đảng Dân chủ đồng hành Cho Jeong-sik đảm nhận.

Phó Thủ tướng Hong Nam-ki chịu trách nhiệm kiểm tra giám sát tình trạng thực hiện các chính sách thông qua cuộc họp với các bộ liên quan, như Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Bộ Môi trường, Bộ Tuyển dụng và lao động. Trong khi đó, ông Cho Jeong-sik thuộc đảng Dân chủ đồng hành sẽ làm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược mới Hàn Quốc .

Chính phủ cử Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Kim Yong-beom làm trưởng nhóm cho nhóm hỗ trợ nghiệp vụ, Đảng Dân chủ đồng hành bố trí nghị sĩ Jung Tae-ho điều hành cho nhóm kế hoạch, đồng thời để ngỏ sự tham gia của các chuyên gia.

Tổng thống Moon dự kiến sẽ mở Đại hội báo cáo quốc gia về Chính sách kinh tế mới ngày 14/7, thể hiện quyết tâm thực hiện kế hoạch chi tiết. Sau đó, Phó thủ tướng Hong và Chủ tịch Ủy ban chính sách Cho sẽ giải thích nội dung thực hiện chi tiết, hiệu quả kỳ vọng và các kế hoạch cải thiện chính sách.

Lựa chọn của ban biên tập