Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Hàn Quốc phát sinh dưới 200 ca nhiễm COVID-19 sau 17 ngày

Write: 2020-09-03 13:48:19Update: 2020-09-03 17:25:39

Hàn Quốc phát sinh dưới 200 ca nhiễm COVID-19 sau 17 ngày

Photo : KBS News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) cho biết tính đến 0 giờ ngày 3/9, Hàn Quốc ghi nhận 195 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân trong nước lên 20.644 người.

Sau khi tăng vọt lên tới hơn 400 ca/ngày vào hôm 27/8, số ca nhiễm COVID-19 mới đã giảm xuống ngưỡng 300 ca trong hai ngày 28-29/8, sau đó giảm tiếp xuống ngưỡng 200 ca trong 4 ngày 30/8-2/9, và xuống dưới 200 ca trong ngày 3/9. Đây là lần đầu tiên từ sau ngày 17/8 (197 ca), số ca nhiễm mới giảm xuống dưới 200 ca/ngày.

Các ca nhiễm mới trong ngày 2/9 gồm 188 ca phát sinh trong cộng đồng và 7 ca ngoại nhập.

Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương kiêm Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Park Neung-hoo đánh giá mặc dù xu hướng lây lan đang có dấu hiệu "hạ nhiệt", nhưng số ca nhiễm mới vẫn đang duy trì ngưỡng ba chữ số, nên người dân cần tiếp tục tuân thủ giãn cách xã hội.

Theo ông Park, hiện vẫn còn 4.786 bệnh nhân đang được cách ly điều trị, số ca nhiễm mới duy trì ngưỡng hơn 200 ca/ngày trong hơn hai tuần qua đã đe dọa tới hệ thống phòng dịch và y tế. Trong đó, số ca chưa rõ nguồn lây chiếm 24%, mức cao kỷ lục. Giãn cách xã hội vẫn là biện pháp tối ưu nhất để ngăn chặn virus lây lan trên diện rộng cũng như số ca nguy kịch gia tăng nhanh.

Về cuộc đình công của các bác sĩ nội trú trên toàn quốc, đã bước sang ngày thứ 14, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi kêu gọi các bác sĩ trẻ tin tưởng vào Chính phủ, Quốc hội và các bác sĩ nhiều kinh nghiệm đi trước, sớm chấm dứt đình công và quay lại làm việc. 

Ông Park nhấn mạnh hiện có hơn 100 bệnh nhân COVID-19 đang trong tình trạng nguy kịch, cần đội ngũ y tế hơn lúc nào hết.

Lựa chọn của ban biên tập