Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi quốc tế ủng hộ ứng cử viên Hàn Quốc cho vị trí lãnh đạo WTO

Write: 2020-10-28 15:17:15Update: 2020-10-29 14:56:41

Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi quốc tế ủng hộ ứng cử viên Hàn Quốc cho vị trí lãnh đạo WTO

Photo : YONHAP News

Tờ Politico, chuyên về chính trị của Mỹ, ngày 27/10 (giờ địa phương) đưa tin Mỹ đã có động thái ủng hộ tích cực đối với Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yoo Myung-hee cho vị trí Tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25/10 (giờ địa phương) đã gửi điện tín đến các cơ quan ngoại giao nước này tại nước ngoài, yêu cầu các cơ quan này tìm hiểu Chính phủ nước sở tại có ủng hộ ứng cử viên của Hàn Quốc hay không. Tuy nhiên, tờ báo cũng chỉ ra sự ủng hộ của Mỹ không đảm bảo kết quả của cuộc đua giành ghế lãnh đạo WTO lần này.

Theo tờ Politico, bức điện tín của Bộ Ngoại giao Mỹ có nội dung tìm hiểu nước sở tại đã ủng hộ ứng viên nào, trừ những quốc gia đã nêu quan điểm rõ ràng. Ngoài ra, thông qua cơ quan ngoại giao tại nước ngoài, Mỹ cũng khéo léo kêu gọi quốc gia đó ủng hộ Chánh Văn phòng Yoo Myung-hee nếu chưa đưa ra quyết định. 

Ngày 19/10, WTO đã kết thúc khảo sát đối với 164 quốc gia thành viên về ứng cử viên phù hợp để lựa chọn vào vị trí Tổng giám đốc mới, và đại diện các nước thành viên sẽ nhóm họp vào ngày 28/10.

Ngoài ra, các phương tiện truyền thông nước ngoài đưa tin rằng Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định ủng hộ ứng cử viên Bộ trưởng Tài chính Nigeria, bà Ngozi Okonjo-Iweala. Các quốc gia kinh tế lớn như Ấn Độ, Trung Quốc và Brazil được biết vẫn chưa công khai lựa chọn ứng cử viên.

Lựa chọn của ban biên tập