Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Bộ trưởng Tư pháp ra lệnh đình chỉ công tác với Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao

Write: 2020-11-25 11:45:22Update: 2020-11-25 14:15:58

Bộ trưởng Tư pháp ra lệnh đình chỉ công tác với Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao

Photo : KBS News

Bộ trưởng Tư pháp Choo Mi-ae tối ngày 24/11 đã mở cuộc họp báo khẩn cấp, ra lệnh đình chỉ công tác, yêu cầu kỷ luật Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol với lý do xác định được nhiều nghi ngờ nghiêm trọng trong quá trình thanh tra ông Yoon.

Trước tiên, Bộ trưởng Tư pháp cho biết ông Yoon đã vi phạm Cương lĩnh đạo đức công tố viên, có cuộc gặp "không phù hợp" với Chủ tịch tờ nhật báo Joongang vào tháng 11/2018 tại trung tâm Seoul.

Ngoài ra, ông này phải chịu trách nhiệm về hành vi giám sát bất hợp pháp với những thẩm phán phụ trách các vụ án lớn, như vụ điều tra cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, thu thập thông tin cá nhân, tài liệu về khuynh hướng chính trị của những nhân vật này.

Ông Yoon còn cản trở quá trình thanh tra các vụ án như nghi vấn "hợp tác ngầm" giữa phóng viên kênh Channel A và công tố viên, vụ cựu Thủ tướng Han Myeong-sook, đặc biệt là làm rò rỉ thông tin thanh tra vụ Channel A ra bên ngoài.

Bên cạnh đó, trong buổi thanh tra tại Quốc hội vào ngày 22/10, ông Yoon đã phát ngôn mang hàm ý sẽ tham gia chính trị sau khi hết nhiệm kỳ Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao. Điều này đã làm tổn hại sự tôn nghiêm và tín nhiệm của người đứng đầu cơ quan công tố về tính trung lập chính trị.

Bên cạnh đó, trên cương vị là người bị thanh tra, ông Yoon đã vi phạm nghĩa vụ hợp tác, làm cản trở quá trình thanh tra của Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Choo Mi-ae nhấn mạnh những vi phạm trên là hết sức nghiêm trọng, nên ông Yoon không thể tiếp tục công tác với vai trò là Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao.

Trên cương vị là Bộ trưởng Tư pháp, người chỉ huy, giám sát cơ quan công tố, bà Choo xin lỗi người dân vì đã không ngăn sớm được các hành vi tiêu cực của ông Yoon. Qua vụ việc này, bà một lần nữa nhận ra rằng không thể cải cách Viện Kiểm sát bằng chế độ hay pháp luật. Bộ Tư pháp sẽ tiến hành quy trình kỷ luật nghiêm khắc với ông Yoon.

Ngay lập tức, Viện trưởng Yoon cùng ngày đã ra tuyên bố thông qua Văn phòng người phát ngôn Viện Kiểm sát tối cao, cho biết sẽ đối phó pháp lý tới cùng với quyết định "vô lý, vi phạm pháp luật" trên của Bộ trưởng Tư pháp. Ông Yoon khẳng định bản thân mình đã làm tròn vai trò người lãnh đạo cơ quan công tố, không phải hổ thẹn về bất cứ điều gì, nhằm giữ vững tính trung lập chính trị của Viện Kiểm sát.

Lựa chọn của ban biên tập