Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Kẻ lập ra "phòng chat Baksa" phát tán video đồi trụy bị Tòa án tuyên 40 năm tù

Write: 2020-11-26 14:46:03Update: 2020-11-26 19:10:18

Kẻ lập ra "phòng chat Baksa" phát tán video đồi trụy bị Tòa án tuyên 40 năm tù

Photo : KBS News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 26/11 đã mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt 40 năm tù giam với bị cáo Cho Joo-bin với các tội danh vi phạm Luật về bảo vệ tình dục trẻ em, thanh thiếu niên, lập ra tổ chức tội phạm. Ngoài ra, bị cáo sẽ phải đeo thiết bị điện tử theo dõi vị trí trong vòng 30 năm, và bị truy thu số tiền là hơn 160 triệu won (144.700 USD). 

Cho Joo-bin là nhân vật chủ chốt trong vụ "phòng chat Baksa", phòng trò chuyện trực tuyến phát tán trái phép video tình dục trên ứng dụng Telegram.

Các đồng phạm bị truy tố cùng bị cáo Cho cũng đều bị lĩnh mức án nặng từ 7-15 năm tù. Riêng một bị cáo dưới tuổi vị thành niên được tuyên án 5 năm tù.

Hội đồng xét xử giải thích bị cáo Cho Joo-bin đã dụ dỗ, đe dọa các nạn nhân để sản xuất video đồi trụy, phát tán cho nhiều người khác suốt một thời gian dài, thu được khoản tiền khổng lồ. Đặc biệt, việc bị cáo công khai danh tính của nhiều nạn nhân đã gây ra những thiệt hại không thể nào khôi phục được, đồng thời kéo theo nhiều hành vi phạm tội khác. Tòa án còn công nhận Cho và các đồng phạm là một "tổ chức tội phạm" chuyên đe dọa các nạn nhân làm và phát tán video đồi trụy.

Cho Joo-bin bị Viện Kiểm sát truy tố với cáo buộc đe dọa nhiều phụ nữ làm video đồi trụy, nhận tiền từ các hội viên "phòng chat Baksa" trên Telegram từ tháng 5 năm ngoái tới tháng 2 năm nay. 

Ngoài ra, Cho còn bị cáo buộc lừa đảo Tổng giám đốc Đài JTBC Sohn Suk-hee và cựu Thị trưởng thành phố Gwangju Yoon Jang-hyun, thu về lần lượt 18 triệu won (16.300 USD) và 30 triệu won (27.100 USD).

Lựa chọn của ban biên tập