Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Liên hợp quốc kéo dài thời gian miễn cấm vận với các hoạt động viện trợ nhân đạo cho miền Bắc

Write: 2020-12-01 15:37:59Update: 2020-12-01 17:26:31

Liên hợp quốc kéo dài thời gian miễn cấm vận với các hoạt động viện trợ nhân đạo cho miền Bắc

Photo : Getty Images Bank

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 30/11 (giờ địa phương) đã thông qua dự thảo sửa đổi Hướng dẫn thực thi lệnh cấm vận Bắc Triều Tiên. Trong đó, Ủy ban cấm vận quyết định kéo dài thời gian miễn cấm vận với các hoạt động viện trợ nhân đạo cho miền Bắc từ 6 tháng như hiện nay lên 9 tháng. 

Nếu như trước đây, việc vận chuyển vật phẩm cứu hộ cho Bắc Triều Tiên phải được dồn lại để chuyển một lần trong thời gian được miễn cấm vận, thì trong thời gian tới, các tổ chức viện trợ có thể chia làm ba đợt để vận chuyển sang miền Bắc.

Ngoài ra, Ủy ban cấm vận quyết định sẽ xem xét một cách nhanh chóng hơn với các đơn xin viện trợ khẩn cấp cho Bắc Triều Tiên của các tổ chức cứu trợ, nhằm giúp miền Bắc đối phó với đại dịch toàn cầu như COVID-19, hoặc thiên tai. 

Được biết, đợt sửa đổi lần này được thực hiện theo đề nghị từ Mỹ. 

Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cấm vận miền Bắc từ năm 2006 để trừng phạt việc nước này thử nghiệm hạt nhân và phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo.

Lựa chọn của ban biên tập