Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Việt Nam tạm dừng khai thác đường bay quốc tế do phát sinh ca nhiễm COVID-19

Write: 2020-12-02 10:41:48Update: 2020-12-02 10:43:06

Việt Nam tạm dừng khai thác đường bay quốc tế do phát sinh ca nhiễm COVID-19

Photo : YONHAP News

Việt Nam phát sinh ca lây nhiễm trong cộng đồng sau 89 ngày không có ca nhiễm mới.

Theo một trang tin tức của Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày 1/12 đã ban lệnh tạm dừng tất cả đường bay quốc tế nhập cảnh vào trong nước, trừ chuyến bay hỗ trợ người dân về nước của Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ thị tất cả người nhập cảnh từ nước ngoài thực hiện cách ly bắt buộc theo quy định 14 ngày, cá nhân, tổ chức vi phạm quy định sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 1/2021, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện triệt để công tác phòng dịch như đeo khẩu trang, ngừng tổ chức các sự kiện quy mô lớn, thực hiện giãn cách xã hội, tăng cường quản lý biên giới và xuất nhập cảnh.

Trước đó, ngày 30/11 Bộ Y tế Việt Nam xác nhận một giáo viên (32 tuổi) của trung tâm tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh dương tính với COVID-19 và là ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng sau 89 ngày.

Ngày 1/12, thêm hai bệnh nhân được xác nhận là bệnh nhân nữ (28 tuổi), học viên của trung tâm nói trên và bé trai (14 tháng tuổi) có tiếp xúc gần với giảng viên tiếng Anh.

Cơ quan chức năng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động các địa điểm mà nam giáo viên này từng đến từ ngày 18-25/11, bao gồm trung tâm tiếng Anh, quán cà phê, phòng karaoke, rà soát những người tiếp xúc gần với người bệnh.

Theo cơ quan Y tế, nam giáo viên này bị lây nhiễm từ người bạn sống cùng phòng là một nam tiếp viên hàng không (28 tuổi). Nam tiếp viên này đã vi phạm quy định cách ly sau khi về nước trên máy bay chở hành khách từ Nhật Bản về Việt Nam vào ngày 14/11. Cụ thể, sau khi nhập cảnh, người này đã ở cơ sở cách ly đến ngày 18/11, và nhận được kết quả âm tính với COVID-19 hai lần nên được cho cách ly tại nhà. Tuy nhiên, trong quá trình cách ly tại nhà, nam tiếp viên này đã bất chấp quy định, tiếp xúc với bạn sống cùng nhà, cũng như với mẹ và bạn gái. Không những thế, người này còn tiếp xúc gần với đồng nghiệp về nước từ Nga hôm 11/11. Người đồng nghiệp này sau đó cũng dương tính với COVID-19.

Trước đó ngày 25/7, Việt Nam xác nhận một bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong cộng đồng sau đó dịch lây lan sang 15 khu vực với 551 ca nhiễm phát sinh. Sau đó, sau ngày 2/9 dịch bệnh đã được kiểm soát, 88 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm nội địa, nên có phân tích cho rằng lý do này khiến người dân có dấu hiệu lơ là quy định phòng dịch.

Lựa chọn của ban biên tập