Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Chủ tịch Kim Jong-un: "Đẩy mạnh hơn nữa sức mạnh phòng thủ quốc gia"

Write: 2021-01-07 10:09:57Update: 2021-01-07 17:51:59

Chủ tịch Kim Jong-un: "Đẩy mạnh hơn nữa sức mạnh phòng thủ quốc gia"

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều tiên (KCNA), báo Lao động, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Bắc Triều Tiên, ngày 7/1 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã trình bày báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban trung ương đảng Lao động trong ngày họp thứ hai 6/1 của Đại hội đảng Lao động lần thứ 8. 

Trong đó, ông Kim tái khẳng định quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa sức mạnh phòng thủ quốc gia, bảo vệ vững chắc sự an toàn cho người dân, môi trường hòa bình cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch miền Bắc đồng thời đề ra các mục tiêu để thực hiện. Báo cáo tập trung chủ yếu vào các vấn đề kinh tế, không đề cập tới chính sách đối ngoại.

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc Đại hội đảng 5/1, ông Kim Jong-un thừa nhận chưa đạt được mục tiêu kinh tế đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế quốc gia 5 năm. Lần này, nhà lãnh đạo miền Bắc đưa ra các mục tiêu kinh tế mới và phương án thực hiện.
 
Truyền thông Bắc Triều Tiên cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã phân tích về thực trạng tất cả các lĩnh vực quan trọng, như giao thông vận tải, xây dựng, thương mại, môi trường, kinh tế đối ngoại và các lĩnh vực quản lý kinh tế, đề ra mục tiêu và phương án thực hiện để đổi mới và phát triển các lĩnh vực này trong 5 năm tiếp theo.

Ngoài ra, ông Kim cũng đề cập đến các phương án đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, công nghiệp nhẹ, thủy sản; các bài toán quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ.

Truyền thông miền Bắc cho biết trong ngày 7/1, Ủy ban trung ương đảng Lao động và Ủy ban Kiểm tra trung ương vẫn tiếp tục báo cáo tổng kết công tác lên Đại hội đảng. Dư luận đang hết sức quan tâm liệu Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra chính sách nào với Mỹ và Hàn Quốc trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập