Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

KDI: "Hàn Quốc cần gia nhập Hiệp định CPTPP, thu hút đầu tư nước ngoài"

Write: 2021-01-20 14:20:06Update: 2021-01-20 15:05:17

KDI: "Hàn Quốc cần gia nhập Hiệp định CPTPP, thu hút đầu tư nước ngoài"

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) ngày 19/1 đã công bố báo cáo "Môi trường thương mại quốc tế thời đại Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden và chiến lược ứng phó của Hàn Quốc".

KDI chỉ ra rằng Hàn Quốc cần gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài rút từ thị trường Trung Quốc. 

KDI cho biết Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden không bày tỏ lập trường cụ thể về chính sách thương mại với Trung Quốc, song dự kiến sẽ nhấn mạnh vào thương mại công bằng.

Chính sách thương mại của chính quyền Joe Biden được tóm tắt bằng 4 ý chính bao gồm tuân thủ chủ nghĩa đa phương và các quy tắc quốc tế, tăng cường tiêu chuẩn lao động và môi trường trong hiệp định thương mại, đẩy mạnh chuỗi cung ứng toàn cầu (GVC) lấy Mỹ làm trung tâm và tiếp tục đường lối đối phó cứng rắn với Trung Quốc.

Theo đó, chính sách thương mại của chính quyền Joe Biden khác với chính sách của mại của chính quyền Donald Trump ở điểm tuân thủ quy tắc quốc vế, coi trọng vấn đề môi trường và tiêu chuẩn lao động, song có nhiều điểm tương đồng trong vấn đề kiểm soát Trung Quốc.

Ngoài ra, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc phân tích theo số liệu thống kê, Trung Quốc đang tái cơ cấu nền kinh tế tập trung vào tiêu dùng và tăng cường đưa nhà máy sản xuất về lại nước gốc (on-shoring), đây là một phần nguyên nhân khiến tỷ trọng của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu ở khu vực Đông Nam Á giảm. Cùng với đó, chiến lược tái cơ cấu chuỗi cung ứng toàn cầu lấy Mỹ làm trọng tâm trong lĩnh vực công nghệ tương lai như mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G), trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là một yếu tố Hàn Quốc cần xem xét.

Trong bối cảnh đó, KDI đề xuất chiến lược thương mại của Hàn Quốc cần ưu tiên gia nhập Hiệp định CPTPP và phải gia nhập trước Trung Quốc, đồng thời cân nhắc đến phương án thu hút vốn đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi thị trường Trung Quốc do xung đột Mỹ-Trung.

Lựa chọn của ban biên tập