Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul kêu gọi quân đội Myanmar kiềm chế sử dụng bạo lực với người biểu tình

Write: 2021-02-22 11:33:35Update: 2021-02-22 16:47:24

Seoul kêu gọi quân đội Myanmar kiềm chế sử dụng bạo lực với người biểu tình

Photo : YONHAP News

Trang tin Irrawaddy (Myanmar) ngày 21/2 đưa tin đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ biểu tình phản đối quân đội đảo chính tại thành phố Mandalay của nước này tối ngày 20/2, làm gia tăng lo ngại về việc quân đội Myanmar tiếp tục dùng vũ lực với người biểu tình ôn hòa.

Có phân tích cho rằng tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn khi chính quyền quân sự Myanmar "thờ ơ" với các lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế cũng như những chỉ trích về hành vi bạo lực.

Tối ngày 20/2, Chính phủ Hàn Quốc đưa ra một tuyên bố, bày tỏ quan ngại sâu sắc ngay khi nhận được thông tin có ít nhất hai người thiệt mạng và hàng chục người bị thương do quân đội đảo chính xả súng vào dòng người biểu tình ở thành phố Mandalay.

Trước đó, chiều cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Choi Young-sam cho biết Hàn Quốc lấy làm tiếc về việc một nữ nạn nhân thiệt mạng trong cuộc biểu tình phản đối đảo chính tại thành phố Mandalay ngày 19/2 và gửi lời chia buồn tới gia quyến nạn nhân, đồng thời bày tỏ lo ngại sâu sắc về vụ việc.

Chính phủ Seoul nhấn mạnh lập trường rằng tự do của người dân Myanmar cần được tôn trọng tối đa, bao gồm tự do biểu tình và thể hiện quan điểm, qua đó một lần nữa kêu gọi quân đội nước này kiềm chế sử dụng bạo lực quá mức và không cần thiết đối với người biểu tình.

Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để khôi phục trật tự nền chính trị lập hiến của quốc gia Đông Nam Á này theo hướng hòa bình, dựa trên nguyên tắc dân chủ và hợp pháp.

Trong một diễn biến liên quan, thông qua thông cáo báo chí dưới danh nghĩa Ngoại trưởng, Bộ Ngoại giao Myanmar ngày 22/2 chỉ trích những tuyên bố và phát ngôn của Đại sứ quán các nước tại Yangon cũng như một số quốc gia khác đang can thiệp vào công việc nội bộ của nước này, vi phạm điều 41 Công ước Viên về quan hệ ngoại giao.

Lựa chọn của ban biên tập