Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ban lãnh đạo chính giới từ chức sau bầu cử địa phương bổ sung

Write: 2021-04-08 13:57:47Update: 2021-04-08 14:53:31

Ban lãnh đạo chính giới từ chức sau bầu cử địa phương bổ sung

Photo : YONHAP News

Cả ban lãnh đạo đảng cầm quyền và đối lập tại Hàn Quốc đều đồng loạt từ chức sau cuộc bầu cử địa phương bổ sung 7/4.

Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Kim Jong-in ngày 8/4 đã tuyên bố từ chức sau 10 tháng. Ông Kim giải thích lý do từ chức là để đảng Sức mạnh quốc dân không lầm tưởng cuộc bầu cử này là "chiến thắng". Ông Kim cũng chỉ trích một số nhân sự từng ủng hộ ứng cử viên Đảng vì Quốc dân Ahn Cheol-soo trong quá trình chạy đua Thị trưởng Seoul.

Ông Kim cho biết sẽ không có bất cứ lịch trình nào trong thời gian tới. Tuy nhiên, trước câu hỏi của báo giới về khả năng gặp cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol, ông Kim trả lời sẽ có thể hoạt động tự do sau khi từ chức, để ngỏ mọi khả năng.

Đảng Sức mạnh quốc dân đã bắt đầu chuẩn bị bầu tân Chủ tịch. Có vẻ đảng này sẽ thảo luận về việc hợp nhất với Đảng vì Quốc dân. Chủ tịch Đảng vì Quốc dân Ahn Cheol-soo một mặt đề xuất phe đối lập cùng theo đuổi sự thịnh vượng, mặt khác cho biết sẽ lắng nghe ý kiến của các đảng viên trước.

Trong một tin liên quan, toàn bộ ban lãnh đạo đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cũng đã quyết định từ chức đồng loạt để chịu trách nhiệm về thất bại trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung. 

Quyền Chủ tịch đảng Kim Tae-nyeon trong buổi họp báo chiều 8/4 tại Quốc hội đã công bố quyết định trên, cho biết ban lãnh đạo đảng khiêm nhường đón nhận ý dân thể hiện trong cuộc bầu cử vừa qua. Với quyết định này, toàn bộ ủy viên tối cao của đảng cầm quyền đã chấm dứt sớm nhiệm kỳ, lẽ ra kéo dài tới tháng 8 năm sau.

Sau khi toàn bộ ban lãnh đạo từ chức, đảng cầm quyền sẽ đẩy nhanh việc bầu ra Đại diện mới tại Quốc hội trong tuần sau, xem xét phương án lập Ủy ban đối sách khẩn cấp cho tới trước Đại hội toàn đảng 9/5.

Lựa chọn của ban biên tập