Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Việt Nam và Hàn Quốc ký kết hợp tác trong lĩnh vực chăn nuôi

Write: 2021-06-18 14:49:16Update: 2021-06-18 18:00:00

Việt Nam và Hàn Quốc ký kết hợp tác trong lĩnh vực chăn nuôi

Photo : YONHAP News

Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) ngày 18/6 cho biết đã ký kết biên bản thảo luận (ROD) với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, về việc bồi dưỡng nhân lực trình độ cao trong lĩnh vực chăn nuôi.

Theo đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ đầu tư 12,7 triệu USD cho tới năm 2030 nhằm tăng cường năng lực ở lĩnh vực chăn nuôi của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, trong khuôn khổ chính sách “Thịnh vượng chung của cộng đồng tương lai Hàn Quốc - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)”.

Đây là dự án hợp tác cùng trường Đại học Konkuk (Hàn Quốc), xúc tiến xây dựng cơ sở công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong lĩnh vực chăn nuôi, thiết lập các môn học mới và cung cấp vật tư thiết bị, cơ cấu lại hệ thống giáo dục, cải thiện môi trường thực hành chăn nuôi; hỗ trợ nghiên cứu, tìm việc, khởi nghiệp liên kết giữa doanh nghiệp và nhà trường, áp dụng các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. 

Ngoài ra, hai bên cũng sẽ thành lập các trung tâm trực thuộc để truyền đạt kỹ thuật chăn nuôi chất lượng cao của Hàn Quốc như Viện nghiên cứu giáo dục trung học phổ thông Hàn-Việt, Trung tâm chứng nhận về phân tích thức ăn chăn nuôi, Trung tâm đánh giá chất lượng sản phẩm chăn nuôi, Trung tâm chứng nhận thực phẩm chăn nuôi thân thiện môi trường, Trung tâm quản lý nguồn gen gia súc.

Tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Lê Quốc Doanh cho biết Việt Nam hoan nghênh sự hợp tác từ phía Hàn Quốc. Dự án sẽ giúp ích nhiều cho kế hoạch nâng tỷ trọng về chăn nuôi trong ngành nông nghiệp lên 40% tới năm 2030 mà Chính phủ Việt Nam đang theo đuổi.

Cùng ngày, KOICA cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam vì mục tiêu thiết lập chiến lược trung và dài hạn 5 năm trong lĩnh vực nông nghiệp Hàn-Việt. Hai nước có kế hoạch lập các nội dung ưu tiên và mục tiêu cho ngành nông nghiệp, xây dựng hệ thống hợp tác chiến lược.

Lựa chọn của ban biên tập