Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông

Write: 2021-09-15 14:20:08Update: 2021-09-15 17:55:09

Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết chiều ngày 15/9, Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo chưa xác định từ khu vực miền Trung về vùng biển phía Đông nước này.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đang tăng cường giám sát các động thái tiếp theo của miền Bắc. Trong khi đó, cơ quan tình báo Hàn-Mỹ đang tiếp tục phân tích cụ thể về vụ phóng, như hành trình bay hay quỹ đạo của tên lửa. 

Đây là động thái thị uy sức mạnh quân sự lần thứ 5 của Bắc Triều Tiên trong năm nay. Cách đây hai ngày, vào ngày 13/9, Bình Nhưỡng tuyên bố đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa hành trình tầm xa kiểu mới.

Trước đó, miền Bắc từng phóng tên lửa hành trình từ khu vực thành phố Kusong (tỉnh Bắc Pyongan) về vùng biển phía Tây vào ngày 22/1 năm nay, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức. Ngày 21/3, nước này phóng tiếp hai tên lửa hành trình từ khu vực Onchon, tỉnh Nam Pyongan về phía biển Tây. Đến ngày 25/3, Bắc Triều Tiên tiếp tục phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Hamju (tỉnh Nam Hamgyong) về phía biển Đông. Hai tên lửa đạn đạo này đã bay được khoảng 600 km nhờ kích hoạt tính năng "Pull-up", tạm gọi là "bay lượn ở tầm thấp", tức kéo tên lửa lên cao tiếp khi tên lửa đã đạt được tới độ cao tối đa và đang rơi xuống, từ đó thay đổi quỹ đạo của tên lửa. 
    
Trong thời gian qua, Bắc Triều Tiên thường công bố vũ khí mới trong lễ duyệt binh, rồi sau đó sẽ tiến hành phóng thử nghiệm hai tên lửa để kiểm chứng tính năng. Theo đó, không loại trừ khả năng tên lửa được phóng lần này là một trong các vũ khí mới mà miền Bắc công bố trong lễ duyệt binh tháng 1 năm nay hoặc tháng 10 năm ngoái.
  
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã được báo cáo ngay về động thái trên để triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) sau khi kết thúc lịch trình làm việc hiện tại và trở về Phủ Tổng thống.

Lựa chọn của ban biên tập