Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc dự kiến nhận 1 triệu liều vắc-xin COVID-19 công nghệ mRNA từ Anh

Write: 2021-09-21 15:03:29Update: 2021-09-21 16:03:48

Hàn Quốc dự kiến nhận 1 triệu liều vắc-xin COVID-19 công nghệ mRNA từ Anh

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 20/9 (giờ địa phương), một quan chức chủ chốt Phủ Tổng thống Hàn Quốc hiện đang tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in trong chuyến thăm New York (Mỹ) dự khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc cho biết Seoul có thể sẽ nhập tuần tự 1 triệu liều vắc-xin COVID-19 công nghệ mRNA từ Anh từ ngày 25/9. 

Một quan chức khác trong Chính phủ cho biết phía Anh đang thay đổi phương thức đóng gói vắc-xin để bàn giao cho Hàn Quốc, thay vì đóng gói lượng nhỏ như thông thường. Sau đó, Hàn Quốc sẽ hỗ trợ lại lượng vắc-xin tương ứng cho Anh khi cần thiết.

Việc nhập vắc-xin mRNA từ Anh trên thực tế đã được xác nhận chính thức trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Anh Boris Johnson vào cùng ngày tại New York. Trong cuộc hội đàm, ông Johnson lấy làm vui mừng vì sự trao đổi vắc-xin giữa hai nước. Đáp lại, Tổng thống Moon bày tỏ hy vọng quan hệ Hàn-Anh sẽ càng được củng cố hơn nữa thông qua sự trao đổi vắc-xin lần này.

Vắc-xin sản xuất theo công nghệ mRNA hiện gồm có vắc-xin của hãng Pfizer và Moderna (Mỹ). Nguyên lý của vắc-xin mRNA là đưa mRNA, vật chất di truyền của virus COVID-19, vào cơ thể người để hình thành kháng thể. 1 triệu liều vắc-xin mà Anh quyết định cung cấp cho Hàn Quốc tương đương tiêm được cho 500.000 người.

Lựa chọn của ban biên tập