Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 6.000 ca

Write: 2022-01-21 13:06:20Update: 2022-01-21 23:17:37

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 6.000 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 21/1, Hàn Quốc ghi nhận 6.769 ca nhiễm COVID-19 mới, hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 6.000 ca, trong đó có 6.482 ca nhiễm trong cộng đồng, 287 ca ngoại nhập. Nếu so với ngày thứ Sáu (14/1) tuần trước là 4.538 ca nhiễm, thì số ca nhiễm mới đã tăng tới 1.963 ca. 

Trong số các ca nhiễm phát sinh trong nước, có 1.485 ca nhiễm ở thủ đô Seoul, 2.349 ca ở tỉnh Gyeonggi, và 438 ca ở thành phố Incheon. Số bệnh nhân nguy kịch giảm 57 ca, còn 431 ca. Số ca tử vong tăng thêm 21 ca, tỷ lệ tử vong là 0,9%.

Công suất giường bệnh cho bệnh nhân nặng trên toàn quốc là 21,9%, không có bệnh nhân nào phải chờ giường bệnh trên một ngày. 21.610 ca nhiễm trên cả nước đang điều trị tại nhà.

Tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin mũi ba đạt 47,7% trên tổng dân số. Trong đó, 84,3% dân số trên 60 tuổi đã hoàn thành tiêm phòng mũi bổ sung. Tỷ lệ tiêm mũi hai ở dân số trên 12 tuổi đạt 92,9%, dân số trên 18 tuổi là 95,2%, dân số trên 60 tuổi là 95,2%. Tỷ lệ tiêm mũi một là 86,8% trên tổng dân số.

Lựa chọn của ban biên tập