Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca nhiễm COVID-19 mới có xu hướng giảm 8 tuần liên tiếp

Write: 2022-05-18 14:52:42Update: 2022-05-18 14:56:20

Số ca nhiễm COVID-19 mới có xu hướng giảm 8 tuần liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 18/5, Hàn Quốc ghi nhận 31.352 ca nhiễm COVID-19 mới, con số thấp nhất trong vòng 15 tuần kể từ ngày 2/2 (chỉ xét riêng các ngày thứ Tư).

Cơ quan phòng dịch cho biết số ca nhiễm mới có xu hướng giảm 8 tuần liên tiếp, song quy mô giảm đã bắt đầu chững lại, nên không được chủ quan về nguy cơ biến thể mới từ nước ngoài xâm nhập vào trong nước.

Trong khi đó, Chính phủ cho biết sẽ lập hệ thống phòng dịch khoa học trong vòng 100 ngày kể từ khi chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol ra mắt. Trước tiên, Chính phủ sẽ lập Ủy ban độc lập tập trung vào các chuyên gia để phản ánh một cách có hệ thống ý kiến của các chuyên gia vào chính sách phòng dịch, tích hợp thông tin về bệnh nhân và điều trị trên nền tảng dữ liệu lớn (big data).

Máy lọc không khí được lắp tại các trường mẫu giáo và trường học hiện nay thiếu chức năng loại bỏ virus. Do đó, Chính phủ sẽ tăng cường quản lý chất lượng không khí trong phòng kín.

Trong bài phát biểu nhậm chức ngày 18/4, tân Giám đốc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Peck Kyong-ran nhấn mạnh sẽ quản lý phòng ngừa bệnh tật dựa trên cơ sở khoa học như nghiên cứu dự báo và phân tích nguy cơ bệnh truyền nhiễm, xây dựng chính sách y tế.

Cựu Giám đốc KDCA Jeong Eun-kyeong bày tỏ lấy làm vinh dự và cảm thấy có ích vì đã có thể đóng góp trong quá trình khắc phục khủng hoảng dịch COVID-19. 

Cơ quan phòng dịch cho biết sẽ ra thông báo về việc có chuyển đổi sang giai đoạn an toàn, dỡ bỏ quy định cách ly bắt buộc với ca nhiễm COVID-19 hay không vào ngày 20/5.

Lựa chọn của ban biên tập