Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Hơn 80% người Mỹ và Hàn Quốc có quan điểm tiêu cực với Trung Quốc

Write: 2022-06-30 15:27:16Update: 2022-06-30 18:12:35

Hơn 80% người Mỹ và Hàn Quốc có quan điểm tiêu cực với Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng tin AFP của Pháp ngày 29/6 (giờ địa phương) đưa tin Trung tâm nghiên cứu Pew, một cơ quan thăm dò dư luận, đã công bố kết quả khảo sát từ tháng 2 đến đầu tháng 6 năm nay đối với 24.525 công dân 19 nước về Trung Quốc.

Kết quả cho thấy, 82% người Mỹ có ấn tượng tiêu cực với Trung Quốc, con số này ở Hàn Quốc là 80%, Đức và Canada là 74%. Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, tỷ lệ công dân các nước này có cái nhìn tiêu cực với Trung Quốc đang ở mức cao kỷ lục. Ý kiến không thiện cảm với Trung Quốc tại Nhật Bản là 87%, Australia 86% và Thụy Điển là 83%.

Trung tâm nghiên cứu Pew giải thích kết quả trên cho thấy công dân nhiều nước không mấy thiện cảm về Trung Quốc do thực trạng về các hành vi đe dọa quân sự, hoạt động đàn áp nhân quyền và là nguồn lây lan dịch COVID-19 trên toàn cầu.

Đặc biệt, tâm lý phản đối Trung Quốc tại Hàn Quốc dường như có liên quan đến việc Bắc Kinh trả đũa kinh tế Seoul về vụ triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) năm 2017. Mối quan hệ Austraulia và Trung Quốc cũng căng thẳng hơn sau khi Bắc Kinh có biện pháp trả đũa kinh tế.

Kết quả khảo sát cho thấy hình ảnh tiêu cực về Trung Quốc đã gia tăng ngay cả ở những quốc gia có quan hệ hữu nghị truyền thống với Trung Quốc. Ở Hy Lạp, nước tích cực chào đón đầu tư từ Trung Quốc, có 50% ý kiến tiêu cực về Trung Quốc, mức cao kỷ lục. Ngược lại, Isarel lại có không ít ý kiến ưu tiên trao đổi kinh tế với Trung Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập