Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thành phố Seoul nâng tiêu chuẩn về thoát nước mưa phòng chống thiệt hại ngập lụt

Write: 2022-10-06 14:51:17Update: 2022-10-06 18:44:14

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 6/10 công bố nâng tiêu chuẩn về thoát nước mưa, từ 95 mm/giờ như hiện nay lên 100 mm/giờ, áp dụng với tiêu chuẩn thiết kế hạ tầng phòng ngừa sự cố, như đường ống thoát nước mưa. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm, thành phố nâng tiêu chuẩn này.

Riêng khu vực gần ga Gangnam, nơi thường xuyên xảy ra ngập lụt do đặc điểm địa hình trũng, chính quyền thành phố chỉ định nơi này là "khu vực quản lý trọng điểm", nâng tiêu chuẩn thoát nước mưa lên 110 mm/giờ.

Tiêu chuẩn thoát nước mưa là tiêu chuẩn thiết kế áp dụng với các hạ tầng phòng chống sự cố và khi lập kế hoạch về cơ sở hạ tầng đô thị.

Hiện tại, hệ thống đường hầm thoát nước mưa sâu trên 40m đang được xúc tiến xây dựng tại 6 khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt, dự kiến sẽ được hoàn tất xây dựng vào năm 2032. Trong đó, đường hầm tại khu vực ga Gangnam, suối Dorim, Gwanghwamun sẽ được hoàn thành xây dựng vào năm 2027; ga Sadang, khu vực Yongsan, Gildong hoàn thành vào năm 2032. Ngoài ra, chính quyền thành phố cũng sẽ tiến hành nâng cấp 598 đoạn đường ống thoát nước mưa đã xuống cấp tại 46 khu vực trên địa bàn.

Cùng với đó, thành phố sẽ chỉ định công chức chuyên trách phụ trách từng người khuyết tật, người già neo đơn sống tại nhà bán hầm khó có thể sơ tán khẩn cấp khi xảy ra ngập lụt. Các cửa hàng kinh doanh quy mô nhỏ hoặc nhà dân tầng bán hầm nếu đăng ký lên chính quyền thành phố sẽ có thể được hỗ trợ lắp đặt miễn phí thiết bị ngăn ngập nước.

Ngoài ra, chính quyền thành phố sẽ lắp đặt thiết bị chống rơi tại 10.000 nắp hố ga trên toàn thành phố, lắp đặt tấm chặn nước tại các cửa ra vào toàn bộ ga tàu điện ngầm cho tới tháng 5 năm sau. Thành phố cũng có kế hoạch xúc tiến lập quy định để mở rộng đối tượng bắt buộc phải lắp tấm chặn nước với mọi công trình nằm trong khu vực lo ngại ngập nước.

Thành phố Seoul sẽ xây dựng hệ thống phòng ngừa thiệt hại do ngập lụt, trong đó ứng dụng công nghệ thông tin, như hệ thống cảnh báo sớm ngập lụt, tự động ban cảnh báo khi lượng mưa đạt trên một mức nhất định, từ nay cho tới năm 2030.

Lựa chọn của ban biên tập