Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Thêm 4 nghi phạm trong thảm họa giẫm đạp Itaewon bị Cơ quan Cảnh sát triệu tập điều tra

Write: 2022-11-24 16:43:00Update: 2022-11-24 18:07:22

Thêm 4 nghi phạm trong thảm họa giẫm đạp Itaewon bị Cơ quan Cảnh sát triệu tập điều tra

Photo : YONHAP News

Ủy ban điều tra đặc biệt làm sáng tỏ nguyên nhân thảm họa Itaewon thuộc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc sáng ngày 24/11 đã triệu tập điều tra 4 quan chức và cựu quan chức thuộc Sở Cảnh sát quận Yongsan, Sở Cảnh sát thành phố Seoul và Sở Phòng cháy chữa cháy quận Yongsan với tư cách "nghi phạm".

Trong đó, một người là cựu Trưởng phòng theo dõi tình hình tổng đài 112 thuộc Sở Cảnh sát quận Yongsan, bị nghi ngờ đã không báo cáo ngay lên Giám đốc Sở Cảnh sát quận Yongsan Lee Im-jae khi xảy ra thảm họa giẫm đạp ở Itaewon.

Một nghi phạm khác là cựu Trưởng phòng thông tin an ninh công cộng Sở Cảnh sát thành phố Seoul, bị nghi ngờ đã ra chỉ thị xóa báo cáo của Sở Cảnh sát quận Yongsan, có nội dung dự báo sẽ có đông người tập trung về khu phố Itaewon trước thềm lễ hội Halloween.

Chỉ huy trưởng Sở Phòng cháy chữa cháy quận Yongsan bị triệu tập điều tra về nghi ngờ sai sót trong công việc gây chết người. Ủy ban điều tra đặc biệt nhận định quan chức này đã ra chỉ thị muộn, làm lỡ mất 45 phút "thời điểm vàng" được cho là tính đến 11 giờ đêm ngày xảy ra thảm kịch. Cảnh sát sẽ làm rõ liệu quan chức này có thiếu sót gì trong quá trình chỉ đạo đối phó với thảm kịch hay không, tuân thủ theo đúng các quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp hay không.

Tới thời điểm hiện tại, có tổng cộng 17 người đã bị triệu tập điều tra với tư cách nghi phạm trong thảm họa Itaewon, trong đó có Bộ trưởng Hành chính và an toàn Lee Sang-min, người bị Công đoàn phòng cháy chữa cháy tố giác.

Lựa chọn của ban biên tập