Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc đứng đầu tại Thế vận hội Abilympics dành cho người khuyết tật lần thứ 10

Write: 2023-03-27 15:10:34Update: 2023-03-27 16:12:30

Hàn Quốc đứng đầu tại Thế vận hội Abilympics dành cho người khuyết tật lần thứ 10

Photo : YONHAP News

Bộ Lao động và tuyển dụng cùng Cơ quan tuyển dụng người khuyết tật Hàn Quốc ngày 26/3 cho biết đoàn vận động viên quốc gia Hàn Quốc đã chiếm hạng nhất tại Thế vận hội kỹ năng chuyên môn cho người khuyết tật (Abilympics), là kỳ thi kỹ năng mềm dành cho người khuyết tật, được tổ chức tại Metz (Pháp), với 18 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 9 huy chương đồng.

Lần chiến thắng chung cuộc này đã đánh dấu 7 năm liên tiếp Hàn Quốc giữ vị trí đầu bảng, kể từ kỳ thi Abilympics tại Perth (Úc) lần thứ 4 vào năm 1995. Trước đó, nước này cũng từng giữ hạng nhất tại Abilympics tại Bogotá (Columbia) lần thứ 2 năm 1985. Theo đó, Hàn Quốc đã 8 lần giữ vị trí cao nhất.

Theo sau Hàn Quốc là Pháp với hạng nhì và Đài Loan ở hạng ba.

Thế vận hội kỹ năng chuyên môn cho người khuyết tật lần thứ 10 đã khai mạc vào ngày 22/3, diễn ra trong 4 ngày, với sự tham gia của 420 vận động viên thuộc 27 quốc gia cùng thi đấu tại 44 hạng mục.

Các tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc đã tham gia 34 hạng mục. Trong đó tại lĩnh vực thế mạnh truyền thống là công nghệ thông tin (IT), nước này đã nắm giữ 8 huy chương vàng trong tổng 10 hạng mục.

Trong bài chúc mừng đăng trên mạng xã hội ngày 26/3, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đánh giá cao nỗ lực của vận động viên trong việc đưa nước nhà đến chiến thắng chung cuộc, xem thành quả này là hy vọng lớn đối với người dân Hàn Quốc, và hứa sẽ tích cực hỗ trợ để các vận động viên có thể mài giũa và thể hiện kỹ năng đỉnh cao trong tương lai.

Lựa chọn của ban biên tập