Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ cảnh báo sẽ cho lao động người Hàn nghỉ không lương nếu không đạt được thỏa thuận về chi phí quân sự

Write: 2020-01-24 12:53:46Update: 2020-01-24 15:41:28

Mỹ cảnh báo sẽ cho lao động người Hàn nghỉ không lương nếu không đạt được thỏa thuận về chi phí quân sự

Photo : YONHAP News

Hãng tin Bloomberg đưa tin Mỹ cảnh cáo nếu Seoul và Washington không đạt được thỏa thuận Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI thì sẽ thông báo cho gần 9.000 lao động người Hàn đang làm việc tại các căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc nghỉ việc không lương. 

Ngày 23/1 (giờ địa phương), Bloomberg dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Mỹ phải thông báo cho phía Hàn Quốc trước 60 ngày mới có thể cắt giảm tiền lương của người lao động người Hàn.

Tháng 10 năm ngoái, Thiếu tướng Stephen Williams, Tham mưu trưởng lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, từng gửi công văn cho công đoàn lao động người Hàn tại các căn cứ quân đội Mỹ trên toàn quốc. Công văn cho biết nếu hai nước không đạt được thỏa thuận về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự, Mỹ sẽ gửi thông báo đầu tiên cho Hàn Quốc vào ngày 31/1 năm nay, và cho lao động người Hàn nghỉ việc không lương từ ngày 1/4.

Quan chức trên nói thêm Mỹ hoan nghênh Hàn Quốc đã quyết định cử binh riêng lẻ tới eo biển Hormuz, nhưng không coi việc này là khoản đóng góp chi phí quân sự của Seoul.

Lựa chọn của ban biên tập