Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đoàn khảo sát thực địa của BIE bắt đầu lịch trình thăm thành phố Busan

Write: 2023-04-05 14:33:06

Thumbnail : YONHAP News

Đoàn khảo sát thực địa của Tổ chức Triển lãm quốc tế (BIE) ngày 4/4 đã bắt đầu tham quan và khảo sát thành phố Busan, địa phương đang tranh giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo 2030.

Đoàn khảo sát tới Busan trên chuyến tàu cao tốc (KTX) đặc biệt khởi hành từ thủ đô Seoul. Chào đón đoàn là những em nhỏ mặc trang phục truyền thống Hanbok, cùng đoàn múa quân nhạc truyền thống Chwita và gánh diễn bộ gõ truyền thống Pungmul. Hơn 5.000 người dân thành phố Busan đã chào đón đoàn trong tiếng vỗ tay và cỗ vũ lớn.

Đáp lại, đoàn khảo sát của Tổ chức Triển lãm thế giới đã vẫy tay chào theo nhịp những bài hát và điệu múa vui nhộn. Các thành viên trong đoàn bày tỏ sự cảm động vì được chào đón như những ngôi sao nhạc Pop, điều mà chỉ có thể cảm nhận được ở Hàn Quốc và thành phố Busan.

Tiếp đó, cả đoàn lên chuyến xe buýt chạy bằng khí hydro thân thiện với môi trường để tới thăm công viên sinh thái đảo Eulsuk (quận Saha).

Ủy ban xúc tiến giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới Busan 2030 của Hàn Quốc trong buổi công bố kế hoạch giành quyền đăng cai sự kiện này đã nhấn mạnh đến việc sẽ tổ chức triển lãm bằng hình thức vũ trụ ảo (metaverse).

Trong chuyến thăm công viên sinh thái đảo Eulsuk, đoàn khảo sát thực địa của BIE cũng đã được xem cảnh thả những động vật hoang dã bị thương đã được điều trị về với tự nhiên. Hoạt động này được thực hiện dựa theo chủ đề phụ của Triển lãm thế giới, đó là "Cuộc sống bền vững với thiên nhiên".

Thành phố Busan đang cạnh tranh với thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út, thủ đô Rome của Ý và thành phố Odessa của Ukraine để tổ chức World Expo 2030.

Nối tiếp thành phố Busan, đoàn khảo sát của BIE sẽ tới Rome của Ý để hoàn tất công tác khảo sát thực địa. 117 nước thành viên của BIE sẽ bỏ phiếu chọn địa phương giành quyền đăng cai World Expo 2030 tại phiên họp Đại hội đồng vào tháng 11 năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập