Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Mỹ: "Bắc Triều Tiên tuyên bố tăng cường sức mạnh hạt nhân là uy hiếp tới hòa bình quốc tế"

Write: 2022-04-27 11:04:47

Thumbnail : YONHAP News

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trong buổi họp báo thường kỳ ngày 26/4 (giờ địa phương) đánh giá việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trực tiếp đề cập về tăng cường sức mạnh hạt nhân tại lễ duyệt binh ngày 25/4 là uy hiếp tới hòa bình và an ninh cũng như cơ chế không phổ biến hạt nhân quốc tế.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Washington chia sẻ lợi ích của mình với các đồng minh, đối tác như Hàn Quốc và Nhật Bản trong việc ngăn chặn chương trình vũ khí của Bắc Triều Tiên đạt tới trạng thái nguy hiểm nhất, cũng như ngăn chặn nước này khiêu khích. Mỹ có trách nhiệm trong việc đối phó với các động thái khiêu khích của miền Bắc gần đây, bao gồm vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), và thực thi nghị quyết trừng phạt với Bình Nhưỡng của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington không có ý định thù địch với Bình Nhưỡng, và vẫn giữ nguyên cách tiếp cận ngoại giao, sẵn sàng tham gia đối thoại hay ngoại giao với miền Bắc.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về sự chân thành của Chủ tịch Kim Jong-un trong bức thư với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, chỉ khẳng định Washington ủng hộ tất cả những việc giúp đối thoại liên Triều và giảm nhẹ căng thẳng, vì mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc.

Mặt khác, đánh giá về lễ duyệt binh của Bắc Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra lập trường rằng Washington vẫn tập trung vào việc phi hạt nhân hóa miền Bắc. Bộ Quốc phòng sẽ đánh giá các mối uy hiếp mà Bình Nhưỡng nêu ra, hợp tác chặt chẽ với các đồng minh.

Lựa chọn của ban biên tập