Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính giới bày tỏ lập trường mâu thuẫn về phương án bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến của Chính phủ

Write: 2023-03-06 16:17:28

Thumbnail : YONHAP News

Chính giới Hàn Quốc bày tỏ lập trường trái chiều về giải pháp bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc của Chính phủ công bố ngày 6/3, là để Quỹ hỗ trợ nạn nhân với sự đóng góp tự nguyện của người dân và các doanh nghiệp Hàn-Nhật chi trả tiền bồi thường và tiền lãi trả chậm cho các nạn nhân.

Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân đánh giá Chính phủ đã đưa ra giải pháp mang tính quyết đoán, với hình thức để bên thứ ba chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến.

Đảng cầm quyền chỉ ra rằng mối quan hệ Hàn-Nhật đã bị lợi dụng vào vấn đề chính trị trong nước, khiến tình hình quan hệ giữa hai nước xấu đi vẫn tiếp diễn. Do đó không thể không tự hỏi rằng liệu tình trạng này có phù hợp với lợi ích của quốc gia hay không.

Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Sức mạnh quốc dân Chung Jin-suk nhận định hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật hiện đang cần được nhấn mạnh hơn bao giờ hết, nên đây là giải pháp được cân nhắc tổng hợp về sự kỳ vọng và khao khát về sự giao lưu giữa hai nước của thế hệ tương lai. 

Đảng Sức mạnh quốc dân cho rằng giải pháp lần này chưa phải là cuối cùng mà mới chỉ là bắt đầu, kêu gọi sự hưởng ứng một cách chân thành từ phía Nhật Bản.

Trong khi đó, đảng đối lập Dân chủ đồng hành đã phản đối mạnh mẽ phương án trên của Chính phủ, cho rằng biện pháp lần này đã một lần nữa làm tổn hại tới các nạn nhân hiện đang yêu cầu được xin lỗi và bồi thường. Giải pháp này là một "cú tát" đối với phán quyết của Tòa án tối cao.

Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung chỉ trích chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol kết cuộc đã lựa chọn con đường phản bội lại công lý và lịch sử. Đây là một vết nhơ và nỗi nhục lớn nhất trong lịch sử ngoại giao.

Đảng Công lý thì cho rằng Chính phủ đã không quan tâm đến lợi ích thiết thực của quốc gia, đứng ra giải quyết thay cho các doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản từng cưỡng ép nạn nhân lao động. Đây là một hành vi có ý đồ thân với Nhật Bản của Chính phủ.

Trong bối cảnh này, chính giới dự kiến sẽ công kích nhau gay gắt tại Quốc hội, với tâm điểm là Ủy ban Ngoại giao và thống nhất.

Lựa chọn của ban biên tập