Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

100 ngày trước thềm cuộc bầu cử Tổng tống Hàn Quốc lần thứ 20

Write: 2021-11-29 12:20:46

Thumbnail : YONHAP News

Chỉ còn 100 ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc lần thứ 20. Trong số 4 ứng cử viên Tổng thống gồm ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân, ông Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân và bà Sim Sang-jung đảng Công lý, hiện vẫn chưa có ứng cử viên nào cho thấy ưu thế vượt trội.

Ứng cử viên Lee Jae-myung thể hiện quyết tâm đi tiên phong đổi mới Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống của đảng. Ngày 20/11, ông Lee cho biết sẽ xây dựng đảng Dân chủ đồng hành vì người dân, trở thành một Lee Jae-myung của đảng Dân chủ đồng hành chứ không phải biến đảng thành của riêng ông.

Trong khi đó, ứng cử viên đảng Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol cũng đã ra mắt Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống. Ban đầu, Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống được giao cho cựu Chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng này là ông Kim Jong-in. Tuy nhiên, ông Kim đã đột ngột tuyên bố rút khỏi vị trí này vào phút cuối. Ông Yoon cũng đang “chiêu mộ” các nhân vật có lập trường phản đối Tổng thống Moon Jae-in, làm đòn bẩy trong công cuộc thay đổi chính quyền. 

Như vậy, ứng cử viên của hai đảng lớn đều đã ra mắt Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống của đảng, chính thức chạy đua giành chức Tổng thống nhiệm kỳ tới. Tuy nhiên, dư luận dường như vẫn chưa xác định được sẽ lựa chọn ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo.

Theo kết quả thăm dò dư luận do Đài Phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) thực hiện gần đây, tỷ lệ "không thiện cảm” đối với các ứng cử viên Tổng thống cao bất thường. Tỷ lệ cử tri “án binh bất động” không ủng hộ phe nào rơi vào khoảng 23%, chủ yếu là ở nhóm tuổi 20, 30.

Một biến số khác cho cuộc tranh cử lần này là "rủi ro pháp lý" liên quan tới hai ứng cử viên Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol. Ông Lee Jae-myung hiện đang vướng vào nghi ngờ quá trình phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi). Trong khi đó, ông Yoon dính vào vụ nghi ngờ công tố viên Viện Kiểm sát tối cao dưới thời ông này đã xúi đảng đối lập tố giác nhân sự phe cầm quyền trước thềm cuộc Tổng tuyển cử năm ngoái. Cơ quan điều tra hiện khó có thể đưa kết luận trước cuộc bầu cử Tổng thống, do đó ứng cử viên hai đảng sẽ tiếp tục đưa ra đòn công kích, phòng ngự trước sự tấn công của đối thủ trong thời gian tới.

Ngoài ra, một biến số nữa có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống là khả năng ông Ahn Cheol-soo của Đảng vì Quốc dân và bà Sim Sang-jung đảng Công lý bắt tay hợp nhất hoặc hợp nhất với chính khách thứ ba để đại diện tranh cử.

Lựa chọn của ban biên tập