Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Các cơ sở tham quan mỹ thuật và nghệ thuật tại Hàn Quốc đã mở cửa trở lại

Write: 2020-05-06 15:58:17

Thumbnail : YONHAP News

Từ ngày 6/5, Chính phủ Hàn Quốc chính thức thực hiện giãn cách xã hội song song với duy trì nhịp sống bình thường, 24 bảo tàng, triển lãm nghệ thuật và thư viện đã bắt đầu mở cửa đón khách trở lại sau gần 10 tuần tạm ngừng hoạt động do dịch COVID-19. 

Trước mắt, thư viện quốc gia và bảo tàng nghệ thuật đương đại quốc gia sẽ mở cửa một số gian trưng bày nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn phòng dịch. Theo đó, số lượng du khách đến tham quan sẽ được điều chỉnh theo từng khung giờ, kết hợp áp dụng đặt lịch hẹn trước qua hệ thống. Tương tự, các buổi biểu diễn theo lịch trình trước đó của Nhà hát quốc gia Hàn Quốc, Trung tâm Âm nhạc truyền thống quốc gia Hàn Quốc, Nhà hát Jeongdong, Nhà hát nghệ thuật Myeongdong cũng sẽ được công diễn trở lại. 

Các buổi biểu diễn bị trì hoãn của 7 nhóm nghệ thuật quốc gia, trong đó có Đoàn hát kịch quốc gia và Đoàn múa ballet quốc gia, cũng sẽ được tổ chức lại.

Tất cả các cơ sở đều đảm bảo cắt cử nhân viên chuyên trách quản lý phòng dịch, khán giả đến xem công diễn đều phải được xác nhận không có triệu chứng nghi ngờ, và ngồi cách nhau theo hình zig zag.

Ngoài ra, các giải đấu và sự kiện thể thao lớn cũng sẽ được triển khai trở lại với điều kiện không có khán giả cổ vũ. Cụ thể, giải bóng chày chuyên nghiệp đã khai mạc ngày 5/5, giải bóng đá chuyên nghiệp và giải golf nữ chuyên nghiệp cũng sẽ khai mạc lần lượt vào ngày 8/5 và 14/5.

Các trường học cũng dự kiến dần tổ chức các lớp học và sự kiện thể thao đông người từ tháng sau, kết hợp với lịch trở lại trường của học sinh. 

Ủy ban quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc kêu gọi các cơ quan hữu quan, ban ngành và chính quyền địa phương tăng cường trao đổi để phương thức phòng dịch mới được áp dụng hiệu quả trong thời gian sớm nhất.

Lựa chọn của ban biên tập