Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Sức hút môn võ Taekwondo tại Thái Lan

Write: 2022-10-17 13:47:26

Thumbnail : YONHAP News

Giải Taekwondo quốc tế "Cúp Công chúa" Thái Lan lần thứ 10 đã được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan vào ngày 15/10 vừa qua, sau ba năm bị gián đoạn từ năm 2019 vì dịch COVID-19. Đây là giải đấu Taekwondo duy nhất tại Thái Lan được lấy tên gọi Hoàng gia nước này. 

Tại giải đấu năm nay, có tổng cộng hơn 1.000 thí sinh tham gia, chia làm 5 nhóm tuổi, từ 3 tuổi cho tới thanh niên.

Một võ sĩ nhí 6 tuổi đến từ Australia cho biết em đã học Taekwondo được hơn ba tháng, rất thích các động tác giao đấu trong Taekwondo. 

Giải đấu lần này quy tụ các thí sinh đến từ hơn 10 quốc gia, trong đó có cả các thí sinh bị khuyết tật, thể hiện sức hút ngày càng lan rộng của môn võ thuật truyền thống Hàn Quốc.

Không chỉ dừng lại ở làn sóng văn hóa Hallyu, môn võ Taekwondo đang ngày càng đến gần hơn với người dân đất nước chùa vàng. Thái Lan đã giành được huy chương bạc Taekwondo tại Olympic Rio 2016, và huy chương vàng tại Olympic Tokyo 2020. Đặc biệt gần đây, ngày càng có nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa tới trung tâm học Taekwondo. Một em nhỏ chia sẻ lý do học môn võ này là để bảo vệ bản thân, vừa để trở thành một vận động viên. 

Sức hút môn võ Taekwondo thể hiện rõ ở số lượng các trung tâm dạy môn võ này do võ sư người Thái trực tiếp mở ngày càng gia tăng. Một võ sư chia sẻ hiện đang điều hành 15 trung tâm dạy Taekwondo, với lượng học viên khoảng 500 người. Nhiều trường hợp cả bố mẹ và con cái cùng học.

Ngoài ra, tại Thái Lan còn bắt đầu xuất hiện các đơn vị quân đội dạy môn võ Taekwondo. Đó là bởi môn võ này được đánh giá là giúp ích trong việc rèn luyện cả thể chất và tinh thần cho binh sĩ.

Hiện tại, ở riêng thủ đô Bangkok có tới hơn 600 trung tâm dạy Taekwondo, quy mô số trung tâm còn đang vượt xa cả các trung tâm dạy môn Muay Thái, môn võ thuật truyền thống của quốc gia này.

Lựa chọn của ban biên tập