Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Cộng đồng quốc tế gửi lời chia buồn tới Hàn Quốc

Write: 2022-10-31 14:18:33

Thumbnail : YONHAP News

Trong buổi cầu nguyện Chủ nhật hàng tuần vào ngày 30/10 tại quảng trường Thánh Phêrô (Vatican), Giáo hoàng Francis đã cầu nguyện cho những nạn nhân, đặc biệt là những người trẻ tuổi, bị thiệt mạng trong thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon, Seoul đêm ngày 29/10.

Nhà Trắng ngày 30/10 cũng ra tuyên bố, bày tỏ chia buồn với các nạn nhân thiệt mạng ở Itaewon, khẳng định sẽ đồng hành cùng Hàn Quốc trong thời khắc bi kịch này. Tổng thống Joe Biden trên trang mạng xã hội ngày 31/10 đã gửi thông điệp chia buồn tới hai công dân Mỹ thiệt mạng trong thảm họa ở Hàn Quốc.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin về một số công dân nước này bị thiệt mạng trong vụ giẫm đạp tại Itaewon. Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã gửi điện cho Tổng thống Yoon Suk-yeol, chia buồn sâu sắc với các nạn nhân và gia quyến.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cũng ra tuyên bố chia buồn với Hàn Quốc, khẳng định sẽ đồng hành cùng Chính phủ và người dân Hàn Quốc vượt qua khó khăn.

Lãnh đạo thượng đỉnh các nước như Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng đồng loạt đưa ra tuyên bố, gửi đi thông điệp chia buồn về vụ thảm họa tồi tệ xảy ra giữa lòng Seoul. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron còn viết trên mạng xã hội thông điệp bằng tiếng Hàn: "Nước Pháp sẽ ở bên cạnh người dân Hàn Quốc".

Thủ tướng Canada Justin Trudeau đại diện người dân Canada gửi lời chia buồn sâu sắc tới Hàn Quốc, cầu chúc những người bị thương sớm bình phục. Tổng thống Nga Valadimir Putin cũng đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống Yoon Suk-yeol. Nga cũng có công dân bị thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở Itaewon đêm ngày 29/10.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng gửi lời thăm hỏi đến gia đình các nạn nhân trong bức điện chia buồn gửi Tổng thống Yoon.
 
Mặt khác, các hãng tin lớn của quốc tế đều đang đổ dồn sự quan tâm về thảm họa giẫm đạp xảy ra ở Hàn Quốc. Trang chủ đài CNN, tờ Thời báo New York, Bưu điện Washington của Mỹ hay đài BBC, tờ Guardian của Anh liên tục cập nhật thông tin về thảm họa Itaewon ở mục "Live" đầu trang. 

Các hãng truyền thông quốc tế đưa tin đa dạng từ tin tức sự cố cho tới công tác cứu hộ do cơ quan Hàn Quốc công bố, không khí tang thương tại hiện trường, nhận định của giới chuyên gia, lời thuật lại của những người có mặt tại hiện trường thảm họa, giới thiệu về khu phố Itaewon, bối cảnh dẫn tới bi kịch.

Lựa chọn của ban biên tập