Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ được kỳ vọng "khơi thông" trong nhiệm kỳ Chính phủ Joe Biden

Write: 2020-11-10 12:48:42

Thumbnail : YONHAP News

Việc ông Joe Biden, người vừa đắc cử Tổng thống Mỹ, từng cam kết sẽ khôi phục quan hệ giữa Washington với các nước đồng minh, được kỳ vọng sẽ giúp đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ tìm được lối thoát sau một thời gian dài bế tắc vì Mỹ yêu cầu Hàn Quốc phải nâng mạnh khoản đóng góp.

Trong năm ngoái, Chính phủ Seoul đã chi 1.038,9 tỷ won (930 triệu USD) chi phí cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú trong nước. Số tiền này tương đương một phần ba toàn bộ chi phí đồn trú của quân đội Mỹ.

Khoản đóng góp của Hàn Quốc được quy định thông qua đàm phán Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA), mức tăng thường không quá 10%. Tuy nhiên, trong các vòng đàm phán gần đây, Washington khăng khăng phải nâng khoản đóng góp này lên 400%. Phương án nhất trí sơ bộ giữa đoàn đàm phán hai bên cũng bị đổ bể. Điều này là bởi ảnh hưởng từ quan điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặt vấn đề tiền bạc lên trên giá trị đồng minh.

Ông Joe Biden luôn khẳng định sẽ khác với Tổng thống Trump, cam kết sẽ đẩy mạnh giá trị đồng minh thông qua các chính sách, cương lĩnh chính trị. Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tới còn từng chỉ ra rằng Tổng thống Trump định "bóc lột" Hàn Quốc thông qua việc nâng khoản đóng góp chi phí quân sự.

Đó chính là lý do mà nhiều ý kiến phỏng đoán rằng đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ đang bị gián đoạn từ tháng 9 năm ngoái sẽ được khơi thông trong nhiệm kỳ của Chính phủ Joe Biden.

Tất nhiên, chính quyền Biden cũng sẽ coi trọng lợi ích quốc gia ở một mức độ nhất định, nhưng dự kiến mức tăng sẽ trong khoảng 10%, tương đương mức tăng ngân sách quốc phòng của Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ lập trường sẽ nhanh chóng nối lại đàm phán ngay khi Chính phủ Joe Biden ra mắt. Tuy nhiên, do Chính phủ mới của ông Biden sẽ phải xử lý nhiều bài toán tồn đọng khác, nên có khả năng hai bên sẽ gia hạn Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ hiện tại thêm một năm để đàm phán dần sau này.

Lựa chọn của ban biên tập