Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

5. Văn phòng liên lạc liên Triều bị đánh sập và công chức miền Nam bị quân đội Bắc Triều Tiên bắn chết

2020-12-31



Trong năm 2020, tình hình quan hệ liên Triều xấu đi nghiêm trọng, thậm chí còn rơi vào cục diện căng thẳng sau vụ Bắc Triều Tiên đánh sập Văn phòng liên lạc liên Triều ở thành phố Gaesung, bắn chết công chức miền Nam bị mất tích trên biển Tây.

Ngày 16/6, Bình Nhưỡng cho phá hủy Văn phòng liên lạc liên Triều sau một năm 9 tháng hoạt động, nhằm trả đũa việc các tổ chức dân sự người tị nạn miền Bắc ở Hàn Quốc rải truyền đơn sang nước này. Văn phòng liên lạc liên Triều được mở cửa vào tháng 9/2018 căn cứ theo “Tuyên bố Bàn Môn Điếm” được lãnh đạo thượng đỉnh hai miền thông qua vào ngày 27/4 cùng năm, là biểu tượng cho hợp tác hai miền Nam-Bắc. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động miền Bắc Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un, đã ra tuyên bố chỉ trích gay gắt Chính phủ Hàn Quốc về việc các tổ chức dân sự rải truyền đơn, cảnh báo sẽ có “hành động” như cử quân đội tới đóng tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung, phá vỡ thỏa thuận quân sự ngày 19/9/2018. Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc cảnh báo sẽ đối phó quyết liệt, khiến quan hệ hai miền rơi vào tình thế căng thẳng. Tuy nhiên, ngoài vụ đánh sập Văn phòng liên lạc, Bắc Triều Tiên đã không có động thái khiêu khích nào khác.

Vào ngày 22/9, một công chức hướng dẫn tàu cá thuộc Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc mất tích trên biển Tây đã bị quân đội miền Bắc bắn chết. Thậm chí, còn có phỏng đoán rằng quân đội nước này đã thiêu xác công chức miền Nam, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong nước. Về vụ việc này, Chủ tịch miền Bắc Kim Jong-un ngày 25/9 đã gửi một bức điện xin lỗi dưới danh nghĩa Bộ Mặt trận thống nhất đảng Lao động, xoa dịu căng thẳng. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã không đồng ý với yêu cầu của Seoul về việc tiến hành điều tra chung vụ việc.

Photo : YONHAP News

Lựa chọn của ban biên tập