Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

3. Phe đối lập thất bại hoàn toàn trong bầu cử năm 2014

2014-12-23

3. Phe đối lập thất bại hoàn toàn trong bầu cử năm 2014
Những tưởng sau thảm họa chìm tàu Sewol khi người dân Hàn Quốc đang thất vọng tràn trề đối với Chính phủ và đảng cầm quyền thì ưu thế tuyệt đối sẽ thuộc về đảng đối lập, nhưng cuộc bầu cử địa phương Hàn Quốc lần thứ sáu diễn ra hôm 4/6 đã kết thúc với kết quả khá cân bằng, chiến thắng không nghiêng hẳn về một bên nào. Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử Quốc hội và địa phương bổ sung 30/7 sau đó, đảng cầm quyền Thế giới mới đã giành chiến thắng áp đảo, qua đó củng cố được lực lượng cho điều hành đất nước.

Trong cuộc bầu cử địa phương 4/6, đảng cầm quyền Thế giới mới và đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới đã chia gần như đều nhau các vị trí đứng đầu tỉnh và thành phố lớn. Trong khi đảng đối lập thất bại tại hai khu vực lân cận thủ đô Seoul là tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon thì ngược lại, đảng cầm quyền đã không giành được vị trí Thị trưởng Seoul và còn mất trắng các tỉnh Bắc và Nam Chungcheong. Kết quả này được đánh giá là sự “phán xét” cách điều hành Nhà nước của đảng cầm quyền và là sự “cảnh báo” đối với đảng đối lập.

Tuy nhiên, tiếp đó đến cuộc bầu cử Quốc hội và địa phương bổ sung 30/7, đảng cầm quyền Thế giới mới đã bất ngờ giành chiến thắng áp đảo tại 11 trên 15 khu vực bầu cử. Bất chấp việc người dân bất bình về chính sách đối phó non nớt và nhiều thiếu sót của Chính phủ trong thảm họa chìm tàu Sewol, đảng đối lập Liên minh dân chủ chính trị mới đã không thể tận dụng hết được sự ủng hộ của cử tri và đành chấp nhận thất bại. Với kết quả này, đảng Thế giới mới đã giành thêm được hai ghế tại Quốc hội, còn các đảng Liên minh dân chủ chính trị mới và đảng Tiến bộ hợp nhất mất đi một ghế.

Xét một cách tổng thể, bầu cử năm 2014 tại Hàn Quốc đã kết thúc với thất bại hoàn toàn thuộc về phe đối lập. Trong sáu khu vực quanh thủ đô Seoul, đảng cầm quyền Thế giới mới chỉ để mất một nơi, dù để mất hết các tỉnh Nam và Bắc Chungcheong. Đặc biệt, sau 18 năm, đảng này đã giành chiến thắng tại khu vực Suncheon-Gokseong (tỉnh Nam Jeolla), một trong những "thành trì" của đảng Liên minh dân chủ chính trị mới.

Sau những thất bại trong bầu cử, hai đồng Chủ tịch đảng Liên minh dân chủ chính trị mới là Ahn Cheol-soo và Kim Han-gil đã xin từ chức để chịu trách nhiệm. Đại diện đảng tại Quốc hội là bà Park Young-sun đã đứng ra tạm thời dẫn dắt đảng. Tuy nhiên, chỉ sau năm tháng tại vị, bà Park đã xin rút lui do bị chỉ trích không phản ánh được ý kiến đảng trong Luật đặc biệt về tai nạn tàu Sewol. Nghị sĩ Moon Hee-sang được bầu làm Chủ tịch Ủy ban đối phó khẩn cấp, đứng ra lãnh đạo đảng trong giai đoạn khó khăn.

Lựa chọn của ban biên tập