Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

10. Thành tích thể thao của Hàn Quốc trên đấu trường quốc tế

2014-12-23

10. Thành tích thể thao của Hàn Quốc trên đấu trường quốc tế
2014 là năm thể thao Hàn Quốc đạt được nhiều thành tích chói lọi nhưng cũng để lại nhiều tiếc nuối qua các trận tranh tài quốc tế lớn như Olympic mùa đông 2014 tại thành phố Sochi của Nga và Đại hội thể thao châu Á 2014 tại thành phố Incheon của Hàn Quốc.

Tham dự Olympic mùa đông Sochi với đội hình hùng hậu nhất từ trước đến nay, đoàn thể thao Hàn Quốc đã gặt hái được thành tích ba huy chương vàng, ba huy chương bạc và hai huy chương đồng, đứng vị trí thứ 13 toàn đoàn. Như vậy, Hàn Quốc đã không đạt được thành tích như mục tiêu đặt ra ban đầu là bốn huy chương vàng và lọt vào Top 10 chung cuộc.

Vận động viên trượt băng tốc độ Lee Sang-hwa, người được mệnh danh là "nữ hoàng trượt băng tốc độ" của Hàn Quốc, đã bảo vệ thành công ngôi vô địch nội dung 500m nữ hai kỳ Olympic liên tiếp. Tại nội dung trượt băng tốc độ vòng ngắn 1.000m nữ, vận động viên Park Seung-hi đã mang về tấm huy chương vàng cá nhân quý giá, và sau đó cô lại có vinh dự cùng các đồng đội Cho Ha-ri, Kim A-lang, Shim Suk-hee chiến thắng ở nội dung trượt băng tốc độ vòng ngắn 3.000m nữ tiếp sức. Ở môn trượt băng nghệ thuật, niềm tự hào Kim Yu-na ngậm ngùi với tấm huy chương bạc sau phán quyết có phần không thỏa đáng của tổ trọng tài. Kết thúc Olympic trở về nước, Kim đã tuyên bố giã từ sự nghiệp sân băng.

Dù thành tích về huy chương không cao, nhưng qua Olympic mùa đông Sochi 2014, thể thao Hàn Quốc đã có được những kinh nghiệm quý giá tại các bộ môn không phải thế mạnh như trượt ván úp sấp mặt trên băng (Skeleton) hay bi đá trên băng (Curling). Đối với Hàn Quốc, những kinh nghiệm này rất quan trọng để nâng cao khả năng thi đấu nhiều môn thể thao khác nhau khi mà huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon là nơi đăng cai tổ chức Olympic mùa đông 2018.

Trong khi đó, tại Đại hội thể thao châu Á Incheon 2014 diễn ra vào tháng 9, thể thao Hàn Quốc đã không phụ lòng người hâm mô nước nhà khi hoàn thành mục tiêu đặt ra là xếp thứ hai toàn đoàn với 79 huy chương vàng.

Trong đó, bóng đá nam đã có trận tranh huy chương vàng với đối thủ Bắc Triều Tiên. Với bàn thắng được ghi vào những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, các cầu thủ Hàn Quốc đã giành chiến thắng sau 28 năm chờ đợi. Đây cũng là lần thứ tư Hàn Quốc đăng quang tại Á vận hội ở môn bóng đá nam.

Về phần mình, ngôi sao Son Yeon-jae đã đáp lại sự mong đợi của người hâm mộ với vị thế thống lĩnh châu Á môn thể dục nghệ thuật, mang về tấm huy chương vàng Á vận hội đầu tiên của Hàn Quốc ở môn này. Ngoài ra, bóng rổ và bóng chuyền nữ của Hàn Quốc cũng đã tìm lại được vinh quang sau 20 năm để lỡ.

Tại môn điền kinh vốn không phải thế mạnh, tuy không giành được huy chương vàng nào nhưng các vận động viên Hàn Quốc lại lập kỷ lục mới tại nội dung chạy vượt chướng ngại vật 110m của nam và tiếp sức 1.600 m nữ. Ngoài ra, huy chương đồng của nữ vận động viên Lim Eun-ji ở môn nhảy sào đã mở ra hy vọng về một tương lai mới cho điền kinh Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập