Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

Bắc Triều Tiên sửa đổi Hiến pháp, đề cập tới chính sách tăng cường sức mạnh hạt nhân

Tin tức2023-09-28
Bắc Triều Tiên sửa đổi Hiến pháp, đề cập tới chính sách tăng cường sức mạnh hạt nhân

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/9 đưa tin Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị lần thứ 9 Đại hội đồng nhân dân tối cao khóa XIX diễn ra trong hai ngày 26-27/9. 

Chủ tịch Ủy ban thường vụ Đại hội đồng nhân dân tối cao Choe Ryong-hae đã tiến hành báo cáo về nghị sự đầu tiên là sửa đổi Hiến pháp, để đưa nguyên tắc hoạt động quốc gia liên quan tới việc xây dựng sức mạnh hạt nhân và vị thế sức mạnh hạt nhân vào trong Hiến pháp xã hội chủ nghĩa nước này.

Cụ thể, nội dung mới được đưa vào Hiến pháp là miền Bắc sẽ đẩy cao phát triển vũ khí hạt nhân để đảm bảo quyền sinh tồn và phát triển của quốc gia, răn đe chiến tranh, bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực thế giới trên cương vị là một quốc gia sở hữu hạt nhân.
   
Ngoài ra, Hiến pháp sửa đổi còn nêu rõ sứ mệnh của lực lượng vũ trang Bắc Triều Tiên là bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ, quyền và lợi ích của người dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và thành quả từ cách mạng khỏi tất cả các mối uy hiếp, đảm bảo hòa bình và sự thịnh vượng của Tổ quốc bằng sức mạnh quân sự hùng mạnh.

Trong Hiến pháp hiện hành của miền Bắc cũng có nội dung về "quốc gia sở hữu hạt nhân", nhưng Hiến pháp sửa đổi lần này nêu cụ thể hơn về mục tiêu và phương hướng phát triển hạt nhân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Kim Jong-un nêu rõ việc quy định rõ ràng về đường lối chính sách tăng cường sức mạnh hạt nhân vào trong Hiến pháp vừa là một yêu cầu thời đại, vừa là bước đi chính đáng và phù hợp nhất, đáp ứng triệt để về tính hợp pháp và nhu cầu trong tương lai của công cuộc xây dựng quốc gia xã hội chủ nghĩa.

Ông Kim đánh giá trong năm nay, nước này đã đạt được bước tiến nhanh chóng trong việc phát triển các phương tiện tấn công hạt nhân mạnh mẽ và hệ thống vũ khí chiến lược kiểu mới.

Lãnh đạo miền Bắc đề ra bài toán quan trọng là phải tăng cường sức mạnh hạt nhân một cách nhanh chóng cả về chất và lượng; đẩy mạnh sản xuất vũ khí hạt nhân theo cấp số nhân, đa đạng hóa chủng loại phương tiện tấn công hạt nhân, bố trí cho các binh chủng quân đội.

Ông Kim chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc đang khởi động Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) nhằm mục đích sử dụng vũ khí hạt nhân nhắm vào Bắc Triều Tiên, nối lại tập trận chung hạt nhân quy mô lớn, thường xuyên điều động tài sản hạt nhân chiến lược tới bán đảo Hàn Quốc, đẩy cao nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Hàn Quốc.

Chủ tịch Kim cũng nhắc tới một mối uy hiếp hiện hữu khác đó là việc ba nước Hàn-Mỹ-Nhật thiết lập cơ chế đồng minh quân sự ba bên, ý đồ tạo ra một Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phiên bản châu Á, vốn từng là căn nguyên của chiến tranh và xâm lược.

Nhà lãnh đạo miền Bắc tuyên bố sẽ tăng cường đoàn kết với các quốc gia đang nổi dậy chống lại chiến lược bá quyền của Mỹ và các nước phương Tây. Phát biểu này của ông Kim được cho là nhắm đến Nga. Trong chuyến thăm Nga gần đây của Chủ tịch Kim Jong-un, lãnh đạo hai nước đã nhất trí tăng cường hợp tác ở các lĩnh vực đa dạng, trong đó có quân sự, kinh tế.

Về phần mình, Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 28/9 đã ra tuyên bố, đánh giá qua việc sửa đổi Hiến pháp, Bắc Triều Tiên đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc không từ bỏ mà tiếp tục đẩy cao năng lực hạt nhân. Bộ Thống nhất khẳng định Seoul sẽ tăng cường trừng phạt và gây sức ép với Bình Nhưỡng để kiềm chế, ngăn cản miền Bắc phát triển hạt nhân, trên nền tảng đối phó áp đảo Hàn-Mỹ-Nhật và phối hợp với cộng đồng quốc tế.

Bộ Thống nhất nhấn mạnh nếu Bắc Triều Tiên sử dụng hạt nhân thì đây sẽ là dấu chấm hết đối với chính quyền nước này.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất