Theo dòng thời sự

Bán đảo Hàn Quốc từ A-Z

Tin tức

"Bắc Triều Tiên sẽ không đàm phán với Mỹ về quyền tự chủ quốc gia"

Tin tức2023-11-30
"Bắc Triều Tiên sẽ không đàm phán với Mỹ về quyền tự chủ quốc gia"

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 30/11 đưa tin về tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong, nhấn mạnh quyền tự chủ của một quốc gia có chủ quyền không thể bị đưa ra đàm phán trong bất cứ tình huống nào; và sẽ không có chuyện Bắc Triều Tiên ngồi xuống đàm phán với Mỹ về quyền tự chủ quốc gia.

Đây là lần đầu tiên truyền thông miền Bắc đưa tuyên bố dưới danh nghĩa bà Kim Yo-jong sau lần cuối vào ngày 17/7 vừa qua.

Bà Kim lên án Mỹ và một số thế lực tay sai của nước này (ám chỉ Hàn Quốc) đang chà đạp một cách thô bạo quyền tự chủ của các quốc gia có chủ quyền, áp dụng tiêu chuẩn kép cực đoan của mình.

Phó Chủ tịch Kim Yo-jong chỉ trích Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield quy kết quyền phát triển vũ trụ của Bắc Triều Tiên là "trái phép" hoàn toàn thiếu căn cứ nhưng lại miêu tả Washington như "nạn nhân" của tình hình hiện tại.

Mặc dù Mỹ khẳng định về nỗ lực "đối thoại có ý nghĩa" hay "giải quyết một cách hòa bình", vậy tại sao tài sản chiến lược của Mỹ lại thường xuyên cập cảng của Hàn Quốc, nhắm vào mục tiêu nào. Rõ ràng lời nói và hành động của Washington đã thể hiện lập trường "hai mặt", "tiêu chuẩn kép"; Mỹ chính là yếu tố độc hại phá hủy sự ổn định và hòa bình của khu vực bán đảo Hàn Quốc.

Nếu Mỹ muốn đối thoại hòa bình thông qua sức mạnh, ngoài mặt ca bài ca đối thoại, nhưng đằng sau lại sử dụng sức mạnh quân sự, thì lập trường nhất quán của miền Bắc là sẽ chuẩn bị cho cả đối thoại và đối đầu, đặc biệt là đối đầu.

Về vấn đề này, gặp gỡ báo giới ngày 30/11, một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng hiện khó có thể dự đoán về khả năng đối thoại giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên.

Trước đó, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 27/11 đã nhóm họp về vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự của Bắc Triều Tiên, nhưng không đạt được kết quả cụ thể như ra tuyên bố hay nghị quyết lên án miền Bắc do vấp phải sự phản đối của Nga và Trung Quốc, hai nước thành viên thường trực.

[Photo : YONHAP News]

Tin mới nhất