Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chương trình đặc biệt

5. Liên hợp quốc thông qua nghị quyết mới cứng rắn hơn về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên

2014-12-23

5. Liên hợp quốc thông qua nghị quyết mới cứng rắn hơn về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên
Nối tiếp việc Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 18/12 thông qua nghị quyết mới về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên, trong đó có nội dung đưa tội ác vi phạm nhân quyền tại nước này lên Tòa án hình sự quốc tế (ICC), Hội đồng bảo an cũng nhất trí đưa vấn đề này vào chủ đề nghị sự của các cuộc họp trong ba năm tới.

Tại trụ sở New York vào ngày 22/12, 15 nước thành viên Hội đồng bảo an đã tiến hành bỏ phiếu về bàn thảo chủ đề nhân quyền Bắc Triều Tiên. Kết quả là 11 nước đồng thuận về điều này, có hai phiếu chống của Nga và Trung Quốc còn hai phiếu trắng là của Cộng hòa Chad và Nigeria. Động thái này dự kiến sẽ là nền tảng để Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thảo luận việc tố cáo người chịu trách nhiệm về tình hình nhân quyền tại miền Bắc để Tòa án hình sự quốc tế xử phạt, đồng thời gia tăng áp lực buộc Bình Nhưỡng phải cải thiện nhân quyền.

Trong phiên họp Đại hội đồng hôm 18/12, nghị quyết mới do 60 nước gồm các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc và Nhật Bản đề xuất đã được thông qua với số phiếu thuận áp đảo là 116 phiếu, chỉ có 20 phiếu chống và 53 phiếu trắng. Trước đó, nghị quyết này đã nhận được sự ủng hộ áp đảo và được thông qua tại phiên họp của Ủy ban thứ ba tại Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 18/11. Như vậy, kể từ lần đầu tiên vào năm 2005, Liên hợp quốc đã thông qua những nghị quyết mới về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên suốt 10 năm nay.

Nội dung của nghị quyết lần này được đánh giá là có nhiều khác biệt và rất mạnh mẽ. Cụ thể, trong đó có nội dung tố cáo tội ác vi phạm nhân quyền tại miền Bắc lên Tòa án hình sự quốc tế và xử phạt đích danh cá nhân vi phạm. Đây là nội dung mà Ủy ban điều tra về nhân quyền Bắc Triều Tiên (COI) thuộc Liên hợp quốc đã từng khuyến cáo.

Nghị quyết này bày tỏ quan ngại rằng hành động tra tấn có tổ chức, xử tử hình công khai, cưỡng dâm, giam cầm vẫn còn tồn tại ở Bắc Triều Tiên, đồng thời đề ra những biện pháp cụ thể để điều tra làm rõ trách nhiệm thuộc về cá nhân nào.

Đây là lần đầu tiên Liên hợp quốc thông qua một nghị quyết có nội dung tố cáo lên Tòa án hình sự quốc tế, qua đó gia tăng áp lực trên vấn đề này đối với Bình Nhưỡng.

Trước đó, Bắc Triều Tiên đã có nhiều nỗ lực để loại bỏ khỏi nghị quyết này nội dung về tố cáo lên Tòa án hình sự quốc tế nhưng đều thất bại. Nước đồng minh của Bắc Triều Tiên là Cuba cũng đã đệ trình nghị quyết sửa đổi trong đó bỏ nội dung này đi nhưng đã bị Ủy ban thứ ba tại Đại hội đồng Liên hợp quốc bác bỏ với đa số phiếu phản đối.

Trong quá trình Liên hợp quốc bàn và ra quyết định về nghị quyết này, Bắc Triều Tiên vẫn lớn tiếng cho rằng đây là động thái hùa theo những chính sách của Nhà Trắng nhằm phá hoại thể chế tại miền Bắc chứ hoàn toàn không có lợi ích gì trong cải thiện tình trạng nhân quyền.

Lựa chọn của ban biên tập