Từ khoảng vài chục người sau năm 1975, cộng đồng Việt Kiều tại Hàn Quốc tăng đến gần 15.000 người chỉ trong mấy năm gần đây.
Bà Huỳnh Thị Thái, Trưởng ban liên lạc Việt Kiều tại Hàn Quốc, cho biết có thời cộng đồng người Việt rất buồn tẻ, ít liên lạc với nhau. Bà theo chồng sang Hàn Quốc định cư cuối năm 1973 và từng âm thầm sống trong sự mất liên lạc với quê nhà, khó hòa nhập với gia đình và cộng đồng ở quê chồng. Nhiều người như bà nói tiếng Việt rất khó khăn. Một vài lần trở về Việt Nam trong sự dè dặt. Thế nhưng, sau khi Việt Nam và Hàn Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 và nhất là trong những năm gần đây, những người gốc Việt ở Hàn Quốc bắt đầu có cuộc sống cộng đồng và đời sống tinh thần khác.
Giờ đây, bà Thái đang cặm cụi ghi tên từng cô dâu Việt Nam vào một cuốn sổ của Ban liên lạc Việt Kiều với mong muốn một ngày nào đó, cộng đồng Việt Kiều ở Hàn Quốc sẽ lớn mạnh, luôn hướng về quê hương yêu dấu. (Xin nghe phần âm thanh)